Nhận định của ông Lê Hồng Hà về việc sửa đổi Hiến Pháp 1992

- Quảng Cáo -

Vào đầu tháng giêng năm 2013, nhà cầm quyền CSVN đã đưa ra cái gọi là sửa đổi Hiến Pháp 1992, và sự kiện này đã được dư luận đặc biệt quan tâm. Khởi đầu là bản kiến nghị của 72 vị nhân sĩ trí thức, của hội đồng giám được sự hưởng ứng đông đảo của mọi giới, và sự quan tâm này ngày càng lan rộng đến mọi tầng lớp nhân dân.

Trước sự kiện này nhà cầm quyền CSVN và lãnh đạo Hà Nội đã phản ứng ra sao, xin mời quý thính giả theo dõi phần nhận định của ông Lê Hồng Hà với phóng viên Vân Quang.

lehonghaÔng Lê Hồng Hà, cựu đại tá công an, năm nay 86 tuổi. Vào nửa cuối thập niên 1990 ông đã đề nghị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) phải minh oan cho những nạn nhân trong vụ án có tên “Vụ án xét lại chống Đảng”. Không lâu sau ông đã bị khai trừ khỏi Đảng và bị vào tù một thời gian.

 

- Quảng Cáo -

Ông Lê Hồng Hà

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here