Nhận định về Nhân Quyền Việt Nam của nhà báo tự do Nguyễn Hữu Vinh

- Quảng Cáo -

“… không có một sự thật nào được che đậy và bị che đậy mãi mãi. Anh có thể nói dối một người trong nhiều lúc, nói dối nhiều người trong một lúc. Do vậy tôi nghĩ rằng mọi việc làm mọi hành đồng của anh đều có sự trả giá cả. Vấn đề chính, ai sẽ là người trả giá ?

Tôi cũng hy vọng rằng có một ngày nào đất nước ta thoái ra khỏi sự khủng hoảng, mà không chỉ khủng hoảng về kinh tế, mà cả về chính trị, ý thức, về lãnh đạo và rất nhiều mặt và đặc biệt về tâm hồn…”

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here