Chương trình phát thanh ngày 23/06/2013

    - Quảng Cáo -

    Trong chương trình phát thanh ngày Chủ Nhật 23/06/2013, xin mời quý thính giả theo dõi các tiết mục:

    – Hội Luận Cuối Tuần : Ông Lý Thái Hùng nhận định về chuyến đi Trung Quốc của ông Sang và mối quan hệ giữa Hà Nội với Bắc Kinh

    – Một Thoáng Hương Xưa : Ba tôi, người lính VNCH

    - Quảng Cáo -

    8 CÁC GÓP Ý

    1. Tôi nông dân ở Dồng Tháp , thường xuyên theo dõi trên đài Chân trời mới , cứ mỗi tối sau giờ cơm tôi ko bỏ sót 1 giờ nào của quý đài , nhưng tiếc thay sau dạo này cái radio cũ của tôi ko còn bắt sóng đc nữa , mong quí đài hướng dẫn cho . Trân trọng cám ơn !

      • Thưa quí thính giả và độc giả,

        Để vượt qua giới hạn về thời lượng cho mỗi tiết mục phát thanh, để có thể liên tục cập nhật tin tức mà không bị giới hạn vào chu kỳ phát sóng một lần mỗi 24 giờ, cũng như để gia tăng các phóng sự bằng hình ảnh và phim video, Ban Biên Tập Radio Chân Trời Mới kính thông báo:

        Trong thời gian trước mắt, chúng tôi sẽ tập trung tận dụng phương tiện Internet cho việc quảng bá tin tức, hình ảnh, và bài vở qua các cửa chính sau đây:

        – Trang web: http://www.radiochantroimoi.com

        – Trang blog: diendanctm.blogspot.com

        – Trang FaceBook: http://www.facebook.com/radiochantroimoi

        – Kênh Youtube: http://www.youtube.com/user/RadioChanTroiMoi

        Và việc phát thanh lên không trung sẽ được chấm dứt từ ngày 15/4/2013.

        Trân trọng kính mời quí độc giả, thính giả tiếp tục theo dõi các tiết mục thường lệ và một số tiết mục mới tại 4 cửa chính nêu trên. Chúng tôi cũng mong được đón nhận các ý kiến phê bình và đề nghị cải tiến từ quí vị, để Radio Chân Trời Mới ngày càng là phương tiện truyền thông hữu hiệu của những ai đang mưu tìm một tương lai no ấm, công bằng, và tự do cho dân tộc.

        Ban Biên Tập Radio Chân Trời Mới

    2. vừa qua tên chủ tịch nước trá hình đảng cộng ản việt nam,nó sang trung quốc để làm gì??? chúng nó chỉ là kẻ thù số một của nhân dân việt nam mà thôi,trong nước thì chúng không hề có lòng tin với bất kỳ ai,chúng cấu kết với ngoài bang để đẩy lùi sự tiến bộ của dân tộc việt nam xuống tận đáy bùn không bao giờ ngóc nên được,hỡi 90 triệu đồng bào người việt nam trong và ngoài nước hãy vùng nên mà sớm lật đổ chính quyền mà tước toàn bộ quyền lãnh đạo về tay nhân dân,để nhân dân tự bầu cử nên người lãnh đạo của mình

    3. Xin quí đài cho tui được hỏi thêm 1 câu là : Ở thời điểm hiện nay , ĐẢNG VIÊT TÂN có chuẩn bị nhân lực cho thời kỳ HẬU CỘNG SẢN chưa ?

    4. Kih goi dai ctm e mog dag viet tan tiep can dan ngheo nhieu hon de hieu dc nguyen vog cua ho va tu do bi mat hoat dog tap hop roi gan ket lai tu do moi lam nen viet lon

    5. Dang Viet-Tan dang duoc quoc hoi Hoa-ki ung ho, trong khi phe phai than Hoa-ki trong DCS-VN phai chong do phe phai cua Nguyen phu Trong
      va Truong tan Sang. Nhung chuyen dong gan day cho thay Hoa-ki se suc ep manh me voi chinh phu viet-nam. Kha nang chap nhan cho Dang Viet Tan tham gia “chinh truong” tai Viet-nam la chac chan. Nhung nguoi dan chu trong nuoc mong dong bao hai ngoai hay ho tro “dap tan bo mat
      ban nuoc cho Trung-cong cua Nguyen phu Trong va Truong tan Sang”!

      • Thưa thính giả Lê Trung Kiên,

        Theo như chúng tôi được biết, thì có thể nói mọi tổ chức đấu tranh đứng đắn hiện nay ở trong và ngoài nước đều đã biết rõ các màn kịch nhân quyền, pháp quyền, dân chủ, … của đảng và nhà nước CSVN; và đều bày tỏ ý định không tiếp tay với nhà cầm quyền trong các màn trình diễn đó.

        Chúng tôi không rõ tại sao trách nhiệm “bán nước cho Trung Cộng” lại chỉ nằm trên đầu 2 ông NPTrọng và TTSang. Còn ông NTDũng và những ủy viên Bộ Chính Trị khác thì sao?

        BBT-RadioCTM

    Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

    Please enter your comment!
    Please enter your name here