Tiến sĩ Nguyễn Quang A và việc thành lập 7 đoàn công thanh tra

- Quảng Cáo -

Tiến sĩ Nguyễn Quang A“Tôi nghĩ các ông ấy (lãnh đạo đảng CSVN) lẩn quẩn hết chỗ nói. Bởi vì họ tìm cách giải quyết một vấn đề không thể giải quyết được. Các ông ấy thử giải một bài toán, mà bài toán không thể có lời giải. Tức là, trong một chế độ toàn trị độc đảng lãnh đạo như thế, thì việc kiểm tra, kiểm soát lẫn nhau thực sự là bài toán không thể có lời giải, dẫu người ta có cố gắng làm đến đâu thì kết quả cũng hoàn toàn vô nghĩa. Chỉ có một cách rất đơn giản là : dân chủ, tam quyền phân lập, (xã hội) dân sự, các đảng chính trị đối lập, (tự do) báo chí giám sát, và cuối cùng là người dân bằng lá phiếu của mình thấy bọn cầm quyền ăn tàn phá hại thì đuổi bọn chúng xuống bằng lá phiếu của mình……”

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here