Thân mẫu của Đỗ Thị Minh Hạnh nói về bệnh trạng con gái mình

- Quảng Cáo -

Bà Trần Thị Ngọc Minh, thân mẫu của tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh cho biết, Minh Hạnh 29 tuổi hiện đang bị giam tại phân trại 5, trại giam Xuân Lộc, Long Khánh, Đồng Nai. Bà cũng đã ghi lại từng ngày, từng giờ con bà bị đánh đập trong suốt thời gian từ năm 2010 cho đến nay, kể cả lần mới nhất là vào tháng 5 tại trại giam Xuân Lộc khi Công an xúi tù nhân hình sự xúm lại đánh hội đồng với cô Hạnh vì cho rằng vì cô mà họ bị phạt chung.

Theo bà Minh cho biết thì Minh Hạnh đang có dấu hiệu bệnh ung thứ vú và gia đình đã làm đơn xin cho Minh Hạnh được đi khám nhưng cho đến nay vẫn chưa có sự trả lời từ nhà cầm quyền.

Bà kêu gọi tất cả mọi người trên thế giới hãy tiếp tay cứu con gái bà, và lên án những hành động vô nhân của chế độ Cộng sản đối với một người con gái trẻ tuổi chỉ vì muốn nhìn thấy quê hương Việt Nam được dân chủ và chống lại âm mưu bá quyền của Trung cộng mà đang bị hành hạ một cách độc ác trong tù.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here