Côn An khủng bố blogger Bùi Hằng

- Quảng Cáo -

« Việc mà họ (nhà nước Việt Nam) khủng bố đối với tất cả những người đấu tranh đã không còn là đặc biệt ở đất nước Việt Nam nữa.Theo như nhận định của nhiều người và cá nhân tôi thì thật sự đến bây giờ có thể gọi là giai đoạn giẫy chết của một thể chế độc tài, cho nên càng ngày những kẻ là công an, an ninh mật vụ, tức là những người đại diện cho cơ quan luật pháp thì càng ngày họ càng ngông cuồng hơn. Trong thời điểm này họ dùng những biện pháp tấn công lại những người đấu tranh, bất đồng chính kiến, điều này cho thấy một chế độ quá rệu rạo và thật sự là đã đến ngày tàn rồi… »

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here