Cảm nghĩ của LS. Nguyễn Văn Đài về ngày độc lập của nước CHXHCNVN

- Quảng Cáo -

Nếu như một đất nước mà người dân đã hy sinh biết bao nhiêu xương máu để giành lại độc lập, nhưng mà cái đảng cầm quyền hay chế độ cầm quyền đó mà không tiến hành dân chủ hóa xã hội, xây dựng một chế độ đa đảng, đem lại công bằng cho tất cả mọi người thì nhân dân của quốc gia đó đã hy sinh một cách vô ích để thay thế sự cai trị của giặc ngoại xâm bằng sự cai trị độc ác hơn, tàn bạo hơn , tham lam hơn của bọn giặc nội xâm mà thôi. Bởi vì giặc nội xâm chính là những người có quyền lãnh đạo đất nước, nhưng họ đã bị tha hóa về mặt đạo đức, họ chỉ chăm lo đến quyền lực cũng như lợi ích của họ, họ quên đi các lợi ích của quốc gia, dân tộc. Do vậy là rõ ràng người dân chúng ta chưa được hưởng những giá trị đích thực mà cái nền độc lập đem lại trong suốt gần 70 năm vừa qua.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here