Tiến sĩ Mai Thanh Truyết: Thực trạng nền Y Tế Việt Nam (1)

- Quảng Cáo -

Bệnh viện Nhi Đồng thì mỗi ngày có giường phải chứa từ 5 đến 6 em nằm la liệt như là cá mòi ở trên giường, và dưới gầm giường là những thân nhân đi theo để chăm sóc con em, cũng như ngoài hành lang … Thì chúng ta cũng hình dung để có một chỗ nằm thì cần phải có bao thư đi kèm, mà bao thư đó là gì ? Thưa bao thư đó là tiền !

Bệnh viện Nhi Đồng hiện tại có hơn 10 000 trẻ em cần phải theo dõi và điều trị, nhưng mà việc thời gian chờ đợi quá lâu, do đó rất nhiều em đành phải ra đi, với con số tử vong trẻ em từ lúc sinh ra đến 5 tuổi chiếm 15 / 1000 trẻ em, thì đó là con số quá lớn.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here