Thắp hương cho nạn nhân Đặng Ngọc Viết cũng bị ngăn cấm

- Quảng Cáo -

Ngày 23.9.2013, khoảng 10 đoàn với hơn 100 dân oan tại các tỉnh miền Bắc Việt Nam đã đến thăm gia đình anh Đặng Ngọc Viết để chia xẽ nổi đau mất tài sản, mất người cùng cảnh ngộ dân oan với nhau. Tuy nhiên nhà cầm quyền đã cho rất đông công an sắc phục và thường phục đến sách nhiễu bà con dân oan.

Phóng viên Vân Quang đã liên lạc với bà Vũ Thị Hải, một dân oan trong đoàn  để tìm hiểu thêm sự việc.

Kính mời quý thính giả theo dõi:

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

  1. các bà này ở xã mà tỏ vẻ hiểu biết về gia đình anh Viết nhỉ. Tôi dân Thái Bình còn không dám nói nhiều như bà (xin thưa với bà là bà nói là vợ anh Viết là sai vì anh ta ly dị vợ rồi, thời gian sau ly dị anh ta đã cặp bồ với 1 phụ nữ cũng ở Thái Bình rồi)

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here