Bắc Kinh nên theo gương Hiệp hội Bóng đá Trung quốc xin lỗi người dân vì những lỗi lầm của mình

- Quảng Cáo -

1/ Bắc Kinh nên theo gương Hiệp hội Bóng đá Trung quốc xin lỗi người dân vì những lỗi lầm của mình

sorryNếu để ý người ta sẽ thấy sở thích hiện nay của hầu hết cán bộ, quan chức nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là môn bóng đá, nhiều công sở trước đây chẳng có đội banh nay gấp rút thành lập và được nhiều người tham gia, kể cả phái nữ. Những người chẳng biết mô tê gì về môn bóng đá này cũng bắt đầu tìm hiểu. Kể từ đầu năm nay, trong bàn tiệc của các cán bộ quan chức, câu chuyện mở đầu luôn là chuyện bóng đá, muốn ra vẽ ta đây yêu thích bộ môn này phải thức đêm, thức hôm xem những trận đấu của các đội cầu ở Âu châu để biết kết quả và nhất là bàn về chiến thuật của mỗi đội cũng như bình chọn tuyển thủ xuất sắc. Tại sao phong trào yêu chuộng bóng đá trong hàng ngũ cán bộ, quan chức nhà nước Trung quốc lên cao quá vậy, lý do dễ hiểu vì ông Tập Cận Bình (Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung quốc kiêm Chủ tịch nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa) nói là ông ta rất mê môn bóng đá. Trước đây, khi ông Hồ Cẩm Đào ngồi ở những chức vụ này thì sở thích của các cán bộ quan chức Trung quốc là môn bóng bàn vì ông Đào thích môn này. Mới cách đây hơn một năm, môn bóng bàn đang ở thời cực thịnh trong hàng ngũ cán bộ, quan chức thế mà bây giờ đã trở thành lỗi thời. Xa hơn một chút, vào thời ông Đặng Tiểu Bình nắm quyền thì cán bộ, quan chức Trung quốc thích đánh bài Tây môn Contract Bridge (bài Cầu Hợp Đồng), thời đó hễ có dịp là cán bộ, quan chức họp nhau đánh bài Cầu Hợp Đồng, đánh chơi giải trí, tranh tài cao thấp thì chẳng nói làm gì, nhưng có mấy ai đánh bài mà không ăn tiền nhất là đối với những người kiếm tiền quá dẽ dàng bằng tham nhũng, hối lộ. Nói tóm lại lãnh tụ nói mình thích môn nào thì cán bộ, quan chức bắt chước thích theo môn đó, chuyện này thì quả thật rất kỳ quái, nhưng đó là một thực tế ở Trung quốc hiện nay.

Trong khi phong trào bóng đá ở Hoa lục đang lên ngút trời thì hội tuyển quốc gia Trung quốc bị thua đậm hội tuyển Thái Lan ngay tại sân nhà với tỷ số 1-5. Lẽ đương nhiên là Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Trung quốc là ông José Antonio Camacho, người Spain, bị mất chức, nhưng các Fan bóng đá Trung quốc vẫn không nguôi cơn thịnh nộ, ngay cả báo đài ở Hoa lục cũng lên tiếng chỉ trích mạnh về cách đá rất hời hợt, không có hồn của hội tuyển Trung quốc. Nhiều nghi vấn được đặt ra là cầu thủ Trung quốc bán độ, nghi vấn này cũng có căn nguyên của nó vì thường hay xảy ra trong làng bóng đá ở quốc gia này.

Vì là thể thao nên việc phê phán, chỉ trích cầu thủ, huấn luyện viên trưởng cũng như Hiệp hội Bóng đá Trung quốc không bị nghiêm cấm. Bị chỉ trích rát quá nên Hiệp hội Bóng đá Trung quốc đành phải chính thức lên tiếng xin lỗi tất cả ngườì dân Trung quốc. Trong bức thư xin lỗi đăng trên Website của Hiệp hội này có đoạn nói rằng chúng ta, tức là hội tuyển Trung quốc, thua đậm trong trận đấu với Thái Lan không phải chỉ về vấn đề chiến thuật mà còn về tinh thần, về phương diện quản lý hội tuyển…Lẽ đương nhiên mỗi cầu thủ, mỗi huấn luyện viên đều có lỗi, nhưng lỗi chính vẫn là lỗi của Hiệp hội Bóng đá Trung quốc vì đây là cơ quan tối cao của bộ môn này.

- Quảng Cáo -

Sau khi bức thư xin lỗi này được tung ra thì cư dân mạng ở Hoa lục chẳng những tha thứ mà còn khen ngợi Hiệp hội Bóng đá Trung quốc là người biết cãi thiện và khuyên chính quyền cũng nên bắt chước cách nhận lỗi như Hiệp hội Bóng đá Trung quốc. Vì bất mãn chế độ quá lâu nên hầu hết những người sử dụng Internet đều có ý nghĩ tương tự nhau đó là yêu cầu bộ Giao thông phải nhận lỗi về việc không giải quyết được nạn ùn tắt giao thông, yêu cầu bộ Môi trường phải nhận tội chứ không thể đổ trách nhiệm cho người khác về việc để cho bầu không khí bị ô nhiễm,, không có đối snhận tội về việc cướp ruộng đất, nhà cửa của

ách về nguồn nước sạch…, yêu cầu chính quyền phải nhận tội về nạn tham nhũng, hối lộ, quan liêu, nhận tội về việc cướp ruộng đất, nhà cửa của người dân… và nhất là việc kềm hãm trí tuệ của người dân bằng chủ thuyết lỗi thời Mác-Lênin.

Trong mấy ngày gần đây các yêu cầu như thế tràn ngập trên các trang mạng ở Hoa lục nên chính quyền Bắc Kinh đã ra lịnh cho các hãng Internetchấm dứt, không được đăng những lời yeu cầu các Bộ, các ngành nhậm lỗi , các dư luận viên thì được lịnh phản luận lại bằng cái câu những kẻ phản động thường hay lồng chuyện chính trị vào thể thao, không thể để cho bọn này tiếp tục phá hoại đất nước, Trung quốc chưa tiến mạnh được cũng chỉ vì bọn này…

Theo các nhà hoạt động xã hội ở Hoa lục thì khi mà nhà nước coi bất cứ ai không nói theo đường lối của mình là kẻ thù và người dân thì bất phục chính quyền thì làm sao đất nước thăng hoa được, chế độ hay chính quyền là nhất thời, dân tộc mới là trường tồn, nghĩa là chế độ nào đi ngược lại với nguyện vọng của người dân thì sớm muộn gì cũng bị sụp đổ.

 

2/ Tất cả 25 vạn ký giả Trung quốc bắt buộc phải tham dự khóa tu nghiệp ngắn hạn của ban Tuyên giáo Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc

baochitrungquocTất cả 25 vạn ký giả Trung quốc bắt buộc phải tham dự một khóa tu nghiệp ngắn hạn do ban Tuyên giáo Trung ương đảng Cộng sản Trung quốc tổ chức để hiểu thêm về lịch sử hầu nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng liên quan đến vấn đề tranh chấp tại biển Đông, biển Hoa Đông nhằm phản bác lại những lập luận của Việt Nam, của Philippines và nhất là của Nhật Bản liên quan đến chủ quyền biển đảo. Kính mời quý thính giả theo dõi qua sự trình bày của Đan Thanh và Hoàng Đỉnh.

Ngày 19 tháng 10 vừa qua, ban Tuyên giáo Trung ương đảng Cộng sản Trung quốc vừa ra một Thông cáo cho hay kể từ hạ tuần tháng 10/2013, ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tổ chức một khóa tu nghiệp ngắn hạn có tên là ‘’Quan điểm truyền thông của chủ nghĩa Marx’’, khóa tu nghiệp này sẽ được tổ chức tại nhiều địa điểm mà đối tượng bắt buộc phải tham dự là 25 vạn ký giả đang hành nghề. Mục đích của khóa tu nghiệp ngắn hạn này là để cho tất cả hiểu thêm về lịch sử hầu nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng liên quan đến về vấn đề tranh chấp tại biển Đông, biển Hoa Đông nhằm phản bác lại những lập luận của Việt Nam, của Philippines và nhất là của Nhật Bản về chủ quyền tại những nơi đang tranh chấp với Trung quốc. Sau khóa tu nghiệp sẽ có thi, ai hỏng phải phải học lại nếu không thì đầu năm tới sẽ không được cấp thẻ hành nghề mới. Mặc dù tại thời điểm này khóa tu nghiệp chưa bắt đầu, nhưng một phần nội dung của nó đã được tiết lộ, theo đó từ đây không được trích những lời phát biểu về chủ quyền lãnh thổ từ phía đang có tranh chấp với Trung quốc, chẳng hạn như ta (tức là Trung quốc) không trích bất cứ ai phát biểu rằng Hoàng Sa &Trường Sa là của Việt Nam hay bãi cạn Scarborough (có tên tiếng Việt là Hoàng Nham) của Philippines hoặc Senkaku (Điếu Ngư) là của Nhật Bản. Phải làm sao cho người dân Trung quốc và thế giới thấy việc Nhật Bản đang cố ra sức chiêu dụ các nước Đông Nam Á, đặc biệt là Philippines đứng về phía họ để chuẩn bị gây chiến với chúng ta, tức là muốn phá hoại nền hòa bình, ổn định trong vùng.

Ngoài vấn đề này ra còn phải học cách bài Nhật cho có lớp lang để nâng cao hiệu quả, cụ thể là đã kích ông Abe, Thủ tướng Nhật, là thành phần hữu khuynh cực đoan, muốn đưa nước Nhật trở lại thời đại Phát-xít Nhật. Tuyệt đối không đề cập gì đến những lời phát biểu của Abe về việc tôn trọng hòa bình, muốn phát triển quan hệ ngoại giao, kinh tế… hơn nữa với Trung quốc, vì đây là nhũng lời giả dối của Abe để đánh lừa dư luận thế giới, kể cả người dân Trung quốc chưa hiểu gì về ý đồ đen tối của bọn Nhật cực hữu.

Riêng đối với Hoa Kỳ thì chỉ trích những kẻ cần quyền ở Washington muốn chuyển trọng tâm chiến lược của họ sang Á châu để cùng chư hầu của họ bao vây Trung quốc. Đối với các nhóm thù địch dưới danh nghĩa tổ chức Nhân Quyền hay Dân Chủ công kích, phủ nhận quyền cai trị của đảng Cộng sản Trung quốc thì dứt khoát chúng ta phải quyết chiến đến cùng. Mới đây nhất, ngay tại Trung quốc có những kẻ chủ trương Hiến Chính, tức là muốn Hiến pháp phải đứng trên Đảng cũng là đối tượng mà truyền thông chúng ta phải tập trung đánh cho bọn này gục vì đây là mầm móng gây ra diễn biến hòa bình.

Tưởng cũng nên nhắc lại là từ tháng 5 năm nay (2013), việc thảo luận về Hiến Chính, tức là dựa vào Hiến pháp để xây dựng quốc gia được nhiều đảng viên thuộc thành phần đảng viên cấp tiến đem bàn công khai trên mạng Internet và trên tờ Quang Minh nhật báo ở Thượng Hải. Theo những người này thì Hiến pháp phải đứng trên Đảng mới có thẻ giới hạn đưọc sự độc tài của Đảng cai trị, điều nàyhợp với nguyện vọng của người dân. Trong khi những người cầm quyền bảo thủ thì cho rằng đảng Cộng sản Trung quốc có công lớn nhất trong việc dành độc lập và kiến thiết đất nước nên nắm quyền cai trị là chuyện đương nhiên, muốn chống tham nhũng, hối lộ chỉ cần kiện toàn lại Đảng là đủ. Hiện nay phía chủ trương và đề cao Hiến Chính đang được nhiều sự ủng hộ của người dân nên chính quyền ông Tập Cận Bình đang tìm cách dập, bởi vậy nên khóa học tập ‘’Quan điểm truyền thông của chủ nghĩa Marx’’ mới đưa đề tài vào bắt tất cả ký giả học để viết bài đả kích những ai chủ trương Hiến Chính theo đúng bài bản của lãnh đạo.

Trong khóa học tập này chỉ có ông Putin, Tổng thống Nga, là người sẽ được ca ngợi vì những nỗ lực cộng tác với Trung quốc trong việc duy trì ổn định nền hòa bình của thế giới.

Theo các nhà hoạt động dân chủ ở Hoa lục thì chính quyèn Cộng sản Trung quốc luôn thủ sẳn một kẻ thù để bung ra khi cần, lần này họ đưa ra một lượt mấy kẻ thù thì đủ biết nội bộ của họ đang bị phân hóa kịch liệt và đang gặp sự chống đối từ phía người dân mỗi ngày mỗi mạnh nên muốn hướng các mũi dùi đó vào các kẻ thù mới do họ tạo ra, chuyện này thì đã xưa như trái đất nên khi phát động thì hung hăng lắm, nhưng kết quả chẳng gặt hái gì được đâu, ngoài những bài báo hay bình luận với lời lẽ đao toa, búa lớn, ai không tin thì hãy chờ xem trong vòng vài tháng là biết kết quả ngay.

 

Ngô Văn

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here