Tin Lành Đấng Christ ở Cao nguyên bị đàn áp

- Quảng Cáo -

Hội thánh Tin Lành Đấng Christ thuộc tỉnh Đắk Lắk đang bị nhà cầm quyền địa Phương ra tay triệt hạ. Họ không cho Hội thánh tổ chức mừng lễ Giáng Sinh, không cho cử hành thánh lễ, đồng thời chụp cho Hội thánh Đấng Christ là thành viên của tổ chức Fulro và cấu kết với thế lực ngoại bang trong âm mưu phá hoại an ninh quốc gia.

Vì chịu không nỗi sự đàn áp của nhà cầm quyền địa Phương, Mục sư A Ga, người quản nhiệm 12 hội thánh thuộc Hội thánh Tin lành Đấng Christ  do Mục sư Nguyễn Công Chính sáng lập, tại các tỉnh ở Cao nguyên gồm Gia Lai, Kontum và Đắk lắk đã phải bõ trốn ra nước ngoài.

Nhân dịp này PV Nguyễn Vũ liên lạc được với hai Mục sư A Ga và Mục sư YNoen để tìm hiểu vấn đề.

Mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây:

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here