Nhà thơ Thanh Thảo : Hoàng Sa mãi mãi là của Việt Nam

- Quảng Cáo -

Ngày 19.01.1974, Trung cộng đã đưa quân tấn chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Tuy Lúc bấy giờ thế yếu nhưng những người lính hải quân VNCH đã chiến đấu một cách anh dũng. Tuy nhiên vì tương quan lực lượng không cân xứng nên Hoàng Sa đã rơi vào tay giặc, và trong trận chiến đấu bảo vệ tổ quốc trước sự xâm lăng của bá quyền Trung cộng đã có 74 chiến sĩ  hy sinh. Trong đó có cố Trung tá Ngụy Văn Thà, Hạm trưởng và cố Thiếu tá Nguyễn Thành Trí, Hạm phó của chiến hạm Nhựt Tảo HQ10.

nha tho Thanh Thao 300x225
Nhà thơ Thanh Thảo

Ngày 19.01.2014 sắp tới, nhân kỷ niệm 40 năm trận hải chiến Hoàng Sa, nhà thơ Thanh Thảo, một người có nhiều gắn bó với đề tài biển đảo, từ Quảng Ngãi đã trao đổi tâm tình của mình với Phong viên Trần Quang Thành như sau:

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here