Tòa án CSVN sẽ xử phúc thẩm Luật sư Lê Quốc Quân ngày 18.02.2014

- Quảng Cáo -

Tòa án CSVN sẽ xử phúc thẩm Luật sư Lê Quốc Quân ngày 18.02.2014

lqq-toa 300x25Vào ngày 22.01.2014, Tòa án Nhân dân Tối cao Hà Nội vừa gửi cho Luật sư Hà Huy Sơn, luật sư bào chữa cho Luật sư Lê Quốc Quân thông báo số 392/ 2014/ PT do thẩm phán Nguyễn Văn Sơn ký, với nội dung: “Đúng 8 giờ 00 phút ngày 18.02.2014, tại phòng xét xử II – Trụ sở Tòa Phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Hà Nội, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án Lê Quốc Quân phạm tội “trốn thuế”.”

Vào ngày 21.01 vừa qua, gia đình Luật sư Quân đi thăm nuôi ông. Trong chuyến thăm nuôi này, ông Lê Quốc Quyết, em trai Ls Quân cho biết sức khỏe của Ls.Quân tốt. Hiện Ls. Quân bị họ nhốt trong căn phòng có tất cả 24 người, hơn một nửa là những người nghiện ngập. Ls. Quân được đọc báo Nhân Dân và báo An Ninh, nhưng sách và Kinh Thánh thì trại giam vẫn không cho người nhà gửi vào. Mỗi tuần gia đình được gởi 15 chai nước sạch cho Ls. Quân , mỗi chai có dung tích 500ml. Các nhu yếu phẩm phải mua ở trại nhưng giá cả thì rất đắt…

Cng cần nhắc lại, vào năm ngoái, phiên tòa sơ thẩm Luật sư Quân theo dự kiến xảy ra vào ngày 09.07.2013, nhưng đã bị hoãn lại với lý do bà thẩm phán Lê Thị Hợp bị bệnh. Sau đó, hơn 2 tháng sau phiên tòa sơ thẩm Luật sư Quân mới được tái tục. Trong phiên tòa sơ thẩm hồi ngày 02.10.2013 vừa qua, Luật sư Quân bị quy kết 30 tháng tù giam, truy thu 600 triệu tiền thuế và phạt 1,2 tỉ đồng VN. Luật sư Quân đã phản đối bản án này.

- Quảng Cáo -

Người ta không biết rằng phiên tòa phúc thẩm sắp tới như giấy báo của Tòa án Nhân dân tối cao Hà Nội có được diễn ra đúng thới điểm hay không hay là đến ngày đó thì thẩm phán lại lăn đùng ra bệnh và phiên tòa lại bị hoãn lại.

Trong thời gian vừa qua, nhiều chính phủ, tổ chức nhân quyền trên thế giới và giới trí thức tại Âu Châu cũng đã kêu gọi nhà cầm quyền CSVN trả tự do cho Luật sư Lê Quốc Quân.

 

Nhiều tù nhân lương tâm trại Z30A, Xuân Lộc tuyệt thực

Theo tin của trang mạng Dòng Chúa Cứu Thế VN thì gần 1 tuần qua nhiều tù nhân lương tâm trong khu giam riêng tại phân trại 2 (trại Z30A – Xuân Lộc ) đã tuyệt thực để phản đối chính sách hà khắc của cai tù.

Theo được biết hiện nay tại phân trại 2, trại Z30A Xuân Lộc đã xây thêm 01 khu giam riêng để giam tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm nhằm để cô lập thông tin và giám sát chặt chẽ hơn sau vụ nổi loạn tại phân trại 01 – Z30A, Khu giam riêng mới này có kết cấu giam khắc nghiệt hơn mỗi buồng giam chỉ giam từ 03 người trở lại, đặc biệt những buồng giam muốn liên hệ nói chuyệnvới nhau rất khó nghe bởi những tường bê tông rất cao … môi trường rất khắc nghiệt nóng bức thiếu không khí, nước sinh hoạt thiếu thốn, bị phèn cao độ …

Vừa rồi Mẹ của nhạc sỹ Việt Khang đi thăm nuôi về cũng cho biết bà hết sức bất ngờ khi gặp con mình mà nhận không ra!!!… nhìn thấy Việt Khang già đi rất nhiều (dù mỗi tháng đều thăm gặp) sắc da bị xạm đen… nhiều vãy đồi mồi, nét mặt bơ phờ.. mệt mỏi!

TuongManh
Chị Tường Mạnh, vợ anh Đoàn Huy Chương

Một bà mẹ khác cũng vừa thăm con (khu giam riêng Z30A – K2) cũng cho biết… con bà nhắn ra là nhờ sự giúp đỡ của bên ngoài giúp cho Anh Em tù chính trị được có 07 cái bình lọc nước phèn mỗi cái trị giá là 450 ngàn VNĐ để anh em tù chính trị sử dụng lọc nước cho từng buồng giam vì nước trong khu giam riêng này đang nhiễm phèn rất nặng!! Tuy nhiên theo bà khi đã có bình lọc nước thì CA trại giam có cho mang vào hay không là một chuyện khác. Bà nhờ các kênh truyền thông giúp đỡ và lên tiếng cho anh em tù chính trị.

Chị Tường Mạnh (vợ của anh Đoàn Huy Chương) cho biết thêm vào tối ngày 25 – 01 – 2014 trại giam đã chuyển 02 tù nhân là Sơn Nguyễn Thanh Điền và Nguyễn văn Phương (đi vào ban đêm) đến nay mọi người cũng không biết CA trại giam chuyển 02 tù nhân lương tâm này đi đâu?

Anh Đoàn Huy Chương cũng cho biết thêm là Anh cũng sẽ bị chuyển đi nay mai gì đó thôi !.. vì họ sẽ trả thù sau những lần tuyệt thực. Chị Tường Mạnh cho biết khi thăm chồng thấy anh Chương ốm đi rất nhiều, đi không nổi … nhưng tinh thần thì rất tốt và khẳng định rằng sẽ tuyệt thực đến khi nào trại giam họ phải thực hiện đúng những gì người tù được phép, như sách vở để học, cải thiện môi trường…. và qui cách giam giữ mà CA trại giam không thực hiện đúng theo những gì họ đã đặ ra.

 

Đổng lý văn phòng (Staatsminister) bộ Ngoại giao Đức kêu gọi Việt Nam bỏ án tử hình

StMRoth_Bild
ông Roth, Đổng Lý văn phòng bộ Ngoại Giao Đức

Trước bản án tử hình của 30 phạm nhân buôn lậu ma túy do toà án Việt Nam tuyên án mới đây, ông Roth, Đổng Lý văn phòng bộ Ngoại Giao Đức đã phát biểu trong ngày 22 tháng 1 năm 2014 như sau:

Án tử hình đối với phạm nhận về tội buôn lậu ma túy đã làm chúng tôi vô cùng quan ngại. Trong thế kỷ 21 không có gì có thễ biện minh cho án tử hình. Chính phủ liên bang Đức phản đối án tử hình và kêu gọi chính phủ Việt Nam hãy bãi bỏ án tử hình và chuyển xuống thành án tù.

Cũng cần nhắc lại, 30 phạm nhân nói trên thuộc băng đảng quốc tế chuyên buôn bán lậu ma túy, đã chuyển lậu từ năm 2006 một số lượng gần 2 tấn ma tuý (Heroin) từ Lào sang Việt Nam và Trung Hoa.
Sau gần 2 năm gián đoạn, kể từ tháng 8 năm 2013, Việt Nam đã lại xử dụng tiêm thuốc độc để thi hành án tử hình. Sở dĩ việc tiêm thuốc độc bị gián đoạn là vì cộng đồng Âu Châu EU đã ra lệnh cấm xuất cảng thuốc độc. Theo ước tính, hiện nay ở Việt Nam có khoảng 600 tử tội đang chờ ngày bị xử tử.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here