Cảm nghĩ về ngày UPR

- Quảng Cáo -

Từ nhiều ngày qua, tin tức từ các cơ quan truyền thông Việt Nam cũng như quốc tế đã đề cập rất nhiều về cuộc Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát của Liên Hiệp Quốc sắp diễn ra tại thảnh phố Geneve Thuỵ Sĩ vào những ngày đầu tháng 2. Trong đó, nhà cầm quyền Hà Nội sẽ bị kiểm điểm về thành tích nhân quyền của họ trước hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào ngày 5/2. Trước đó, ngày 4/2 có những cuộc hội thảo và biểu tình do nhiều tổ chức phi chính phủ Việt Nam và quốc tế phối hợp tổ chức cùng sự tham dự của đại diện một số cộng đồng người Việt ở khắp nơi, để hỗ trợ cho những đòi hỏi nhân quyền ở VN.  Trước sự kiện quan trọng này, từ Sài Gòn, Vũng Tàu và Huế, Hoà Thượng Thích Không Tánh, nhà dân chủ Bùi Minh Hằng và linh mục Phan Văn Lợi đã chia sẻ những cảm nghĩ của mình về cuộc Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát năm nay như sau. Mời quý vị cùng nghe. Trước hết là Lời chia sẻ của hoà thương Thích Không Tánh.

HTKhongTanh&LMPVLoi 400x300
Ht. Thích Không Tánh & Lm. Phan Văn Lợi

 

bui minh hang-400
Chị Bùi Thị Minh Hằng

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here