Phản ứng của một số nhà văn, nhà báo, blogger về phiên tòa gọi là « công khai »

- Quảng Cáo -

Vào sáng sớm hôm nay 4/3/2014 hàng trăm người dân đã có mặt trước cổng tòa án thành phố Đà Nẵng ở đường Núi Thành để tham dự phiên tòa công khai xét xử nhà báo, blogger Trương Duy Nhất bị gán vào tội danh theo điều 258 của bộ luật hình sự.

Lực lượng công an sắc phục đông hơn cả người dân đã đến giải tỏa, ngăn cản nhưng mọi người kiên quyết không rời khỏi cổng.

Trong những người đến hỗ trợ gia đình nhà báo Trương Duy Nhất có nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên, nhà văn Thái Bá Lợi, nhà báo Hồ Trung Tú, Kỹ sư Nguyễn Văn Thạnh, blogger Thành Hoàn, nhà văn Trần Kỳ Trung từ Hội An, cùng một số blogger và facebooker đến từ Đà Nẵng, Hội An, Tam Kỳ …

Việc không cho người dân trong đó có rất nhiều người thân của nhà báo, blogger Trương Duy Nhất vào dự phiên tòa công khai là một sự vi phạm nhân quyền không thể nào chấp nhận được. Sau đây là phản ứng của một số nhà văn, nhà báo, blogger có mặt trước cổng trụ sơ Tòa án thành phố Đà Nẵng, mời quý thính giả cùng theo dõi.

- Quảng Cáo -

TDN17

TDN15

TDN20

 

TDN31

 

TDN19

 

 

 

 

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here