Vấn đề tâm linh tại Việt Nam : Từ tiêu diệt tôn giáo đến phát triển mê tín dị đoan

- Quảng Cáo -

Kính thưa quý thính giả, trong bản khai lý lịch của những người cộng sản VN, ở mục tôn giáo họ vẫn thường khai là không theo đạo nào (tức vô tôn giáo) như là một yếu tố để được yên thân và bảo đảm cho con đường tiến thân của họ trong đảng. Điều này cũng dễ hiểu, vì quả thật là cộng sản VN từ trước đến nay vẫn chưa bao giờ ngưng nghỉ trong việc triệt hạ các tôn giáo. Từ tư tưởng xem tôn giáo là thuốc phiện, ngay những ngày đầu cai trị miền bắc, đảng CS đã dấy lên cơn bão kinh hoàng tàn phá đình chùa, miếu mạo và các cơ sở tôn giáo; cho đến thời đại internet ngày nay thì tinh vi hơn qua việc ban hành đủ thứ luật lệ trói buộc tôn giáo. Tuy nhiên, trong mấy năm gần đây, trong khi tôn giáo vẫn tiếp tục bị đảng trói buộc chặt chẽ, thì lại có sự nở rộ những sinh hoạt mê tín dị đoan, buôn thần bán thánh trên khắp nước, mà thành phần quan trọng trong các sinh hoạt này là cán bộ đảng với các đoàn xe mang biển số nhà nước đậu dài ngút mắt. Thậm chí có những sinh hoạt có  cả phó thủ tướng, bộ trưởng chủ trì.

Tại sao lại có hiện tượng mâu thuẫn này? Mời quý vị nghe những phân tích lý thú của nhà văn Nguyễn Hoàng Đức về đức tin tôn giáo hướng thượng của con người và niềm tin “bái vật giáo” của các quan chức triều đình cộng sản hiện nay, qua cuộc phỏng vấn của phóng viên Trần Quang Thành sau đây.

Nhà văn Nguyễn Hoàng Đức nguyên là một sĩ quan công an làm việc tại Phòng Tôn giáo thuộc bộ công an và sau đó là cán bộ ở cục Chống Phản Động. Trong quá trình làm việc, ông Nguyễn Hoàng Đức đã là cán bộ trại giam, coi người tù Nguyễn Văn Thuận, sau này là Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, và nhờ đó ông đã được đức cha Nguyễn Văn Thuận khai sáng để quay về nẻo sáng. Nguyễn Hoàng Đức cũng là tác giả của nhiều bài bình luận thời sự được đăng tải trên một số trang mạng.

 

- Quảng Cáo -

 

- Quảng Cáo -

2 CÁC GÓP Ý

  1. thông báo cho nhân dân biết rằng,bà vợ của ông hoàng trung hải và vợ của ông nguyễn thiện nhân ông ông này đều là phó thủ tương chính phủ,
    2 bà vợ của hai ông thỉnh thoảng đến nhà ông thầy cúng có tên là nguyễn quang vinh ở xã tương giang huyện từ sơn tỉnh bắc ninh để nhờ ông thầy cúng vinh để quỳ gối cúng lễ tại cái bàn thờ nhà ông vinh,điều đáng chú ý nhất là hai ông thủ tướng này quá tin vào lời tuyên truyền mê tin của ông vinh thầy cúng,vì thế mà bà vợ của hai ông này đã cung tiến vào chùa 50 triệu đồng,địa điểm chùa nhận tiền của 2 bà vợ của hai ông nói trên là,
    THÔN HƯNG PHÚC; XÃ TƯƠNG GIANG;HUYỆN TỪ SƠN;TỈNH BẮC NINH;
    tôi mong rằng nếu các nhà báo không tin thì cứ về tận chùa nói trên để mà hỏi cho chính sác,và sau đó đăng tải trên các hệ thống truyền thông cho mọi người cùng biết

  2. lời kêu gọi toàn dân việt nam hãy đứng nên lật đổ chính quyền cộng sản việt nam khẩn cấp,đây là việc phải làm ngay,làm luôn,làm không chậm trễ, làm gấp rút,làm ngay lập tức,hãy bắt toàn bộ bọn lãnh tụ trá hình trên đất nước việt nam ngay lập tức,,,

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here