Hà Nội chưa kiện Bắc Kinh ra tòa án quốc tế, là đồng lõa với sự xâm lược của Trung Quốc

- Quảng Cáo -

Tàu-Trung-cộng-đội-giàn-khoan1Trong suốt tháng qua sự kiện Trung Cộng ngang nhiên hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 sâu trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đã bị thế giới quan tâm và lên án. Tuy nhiên sự kiện không ngừng ở đó, vì Trung Cộng tiếp tục cho tàu tuần duyên của họ đâm chìm tàu cá của ngư dân, cũng như phun vòi rồng vào tàu của Việt Nam gây hư hại nặng nề…

Vào 3/06, tòa án trọng tài Liên Hiệp Quốc, có trụ sở tại La Haye, Hà Lan, đã đề nghị, từ nay đến 15/12/2014 tức trong vòng 6 tháng, phía Trung Quốc cung cấp các luận cứ và bằng chứng để biện hộ cho các đòi hỏi về chủ quyền ở Biển Đông, cho dù Bắc Kinh đã từ chối tham gia vụ kiện mà Manila đã khởi xướng từ năm ngoái. Sự kiện này mang ý nghĩa gì và liệu Trung Cộng có chấm dứt giấc mộng bá quyền hay không ?

Mời quý thính giả theo dõi phần nhận định của nhà văn Võ Thị Hảo.

- Quảng Cáo -

2 CÁC GÓP Ý

  1. Xin hoi cac dong chi ! Truoc 1975 chung ta da cuc kho roi! Bay gio phai tro lai nhu truoc kho lam cac dong chi a ! Co nha co xe co tat ca !!! Thoi thi du sao toi dau hay toi do ! Minh lo cho minh suong hon ! Phai khong cac dong chi xhcn muon nam !!! Ha ha ha

  2. thưa các đồng chí lãnh tụ đương thời đảng cộng sản việt nam,tổ quốc việt nam lúc này như con cá nằm trên cái thớt,và như con giun bị xéo quằn,lãnh thổ của việt nam đang trong thời kỳ chuẩn bị chuyển giao thành một phần lãnh thổ của trung quốc rồi,tại sao lại như vậy các đồng chí bù nhìn phản động ??? trong 70 năm qua từ đời ông hồ chí minh cho đến nay là ông nguyễn phú trọng nú cũng vậy,cứ mỗi một đời tổng bí thư mới của việt nam nên nhận chức đều được phá đảng cs trung quốc lót tay 900 000 USĐ đây là một âm mưu toan tính có kế hoạch lâu dài của bọn bành trướng trung quốc muốn sát nhập việt nam là một tỉnh của trung quốc chăng ???
    vì lý do trên mà ngày nay trung quốc nó vào hoành hành đô hộ ăn cướp trắng trợn rồi hà hiếp dân tộc việt nam ngay tại trên lãnh thổ của mình,một hành động khốn nạn như vậy mà các đồng chí coi được hay sao???
    các đồng chí nên tự mình nhìn lại lịch sử mà xem,70 năm qua các đồng chí đã làm được cái gì cho dân tộc vn ??? hay là các đồng chí chỉ là những tên ăn tàn phá hoại của dân tộc vn ???các đồng chí ban hành luật tham nhũng chỉ có chú ý đến tiêu diệt người dân đi hối lộ,còn các kẻ có quyền chức nhân tiền hối lộ thì được bảo vệ thế là sao ???người dân nghèo đói đi ăn trộm con gà thì bắt bỏ tù 6 tháng đến một năm,người dân đi tù oan sai hàng chục năm,khi phát hiện oan sai cho người tù thì chỉ có vài lời xin lỗi là song ư ? ông nguyễn tấn dũng thì chỉ đạo khai thác bô xít và thành lập vinasihn nay vừa bị thua lỗ và phá sản hàng chục ngàn tỷ đồng thì ông ta vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật??? trong cải cách ruộng đất bác hò chỉ thị bắn nhầm và tử hình oan sai và giết 5 triệu dân oan,thì ngày nay các đồng chì vẫn còn đang tâm hô khẩu hiệu rằng học tập làm theo lời bác,học tập bác để làm cái gì ?? học tập bác để đi giết người dân lành ư ? trong công ước quốc tế đã ghi rất rõ và đầy đủ quyền tự do của con người mà chính nhà cầm quyền cộng sản đã ký cam kết thực hiện những điều quốc tế đã quy định nói trên,khi về nước các đồng chí ban hành luật thì úp úp mở mở không nêu rõ ràng,không dám ban hành luật biểu tình vì lo sợ đảng cộng sản bị sụp đổ ???các lãnh tụ thì hầu hết trình độ của các lãnh tụ chưa học hết lớp ba,bằng cấp thì đi mua bằng giả,dấu giả,người dân biểu tình chống trung quốc xâm lược thì đảng cho công an đàn áp bắt bớ,tra tấn,bảo vệ nhành động cướp nước của bọn trung quốc gây ra,khi bắt bớ người dân thì các đồng chí giải thích rằng việc đó để cho đảng lo,nhà nước lo,thử hỏi rằng đảng đã lo được cái gì cho dân ? hay chỉ là những tên vô tích sự ăn tàn phá hoại của cải trong nhân dân ??? tờ giấy tâm thư này của tôi muốn nhắc nhở cho các đồng chí vài lời thống thiết nhằm kêu gọi toàn bộ các vị lãnh đạo từ trung ương đến địa phương hãy loại bỏ một chính quyền phi nhân nghĩa này đi,xoá bỏ đảng cộng sản ươn hèn việt nam không chậm trễ,đoàn kết dân tộc vn thành một khối đại đoàn kết và nâng cao sức chiến đấu chống ngoại xâm phương bác đang dầy xéo trên quê hương ta,

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here