Sự phi công lý trong mối quan hệ Việt – Hoa (2)

- Quảng Cáo -

Trong mục này kỳ vừa qua nhà nghiên cứu Nguyễn Hoàng Đức đã phân tích về mối quan hệ phi công lý giữa hai nước và hai đảng cộng sản Việt – Hoa, mà trong đó CSVN phải cố lươn lẹo để tồn tại dưới sự bắt nạt của Trung Quốc. Cho đến nay, liệu rằng đã có những dấu hiệu manh nha để VN chủ động thoát khỏi sự bắt nạt truyền đời trong lịch sử đó không ? Mời quý vị nghe phần hai cuộc phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành với nhà nghiên cứu Nguyễn Hoàng Đức phân tích về vấn đề này.

 

 

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here