Tâm tình của nhà tranh đấu Lư Văn Bảy, vừa mãn hạn tù

- Quảng Cáo -

Ông Lư Văn Bảy một nhà tranh đấu thầm lặng, bức xúc trước hành vi xâm lấn biển đảo Việt Nam của Trung Quốc, từ năm 2006 ông đã bắt đầu viết những bài viết dưới những bút hiệu khác nhau như : Chánh Trung, Nguyễn Hoàng, Hoàng Trung Việt, Hoàng Trung Chánh…

Ngày 26/3/2011 ông lại bị bắt và trong phiên tòa kéo dài nửa ngày tại tỉnh Kiên Giang ngày 22/8/2011, ông bị kết án 4 năm tù và 3 năm quản chế với tội danh “Truyền truyền chống nhà nước XHCNVN” theo điều 88 bộ luật hình sự Việt Nam.  Ông được giảm án 2 lần (9 tháng) và ra tù ngày 26/6/2014 vừa qua.

Mời quý thính giả cùng nghe những tâm tình của ông Lư Văn Bảy với phóng viên Hoàng Long.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here