Hội nghị 10 và sự phân hóa của lãnh đạo CSVN

- Quảng Cáo -

HoiNghi 10Từ ngày 5 đến 12 tháng 1 vừa qua, Trung ương đảng CSVN đã nhóm họp phiên thứ 10 tại Hà Nội. Đáng lý ra hội nghị này sẽ phải diễn ra hồi tháng 10 năm 2014 nhưng đã bị hoãn lại đến 3 tháng nhưng Hà Nội không cho biết lý do. Đây là Hội nghị rất quan trọng vì ban chấp hành trung ương sẽ phải cho ý kiến về các văn kiện báo cáo trong đại hội 12 dự trù diễn ra vào tháng 1 năm 2016. Nhưng quan trọng nhất của kỳ hội nghị này là trung ương đảng sẽ bỏ phiếu tín nhiệm 16 thành viên trong Bộ chính trị và 5 thành viên trong ban bí thư cũng như bỏ phiếu đề cử thành viên bộ chính trị và trung ương đảng cho nhiệm kỳ 2016-2021.

Hiện nay Bộ chính trị CSVN chưa thông báo kết quả bỏ phiếu tín nhiệm nói trên nhưng sự xuất hiện trang Blog Chân Dung Quyền Lực phanh phui những tệ nạn tham nhũng của một số lãnh đạo cao cấp ngay vào lúc chuẩn bị Hội nghị trung ương 10 cho thấy là sự đấu đá quyền lực trong nội bộ lãnh đạo CSVN đang ở vào hồi quyết liệt. Để tìm hiểu về kết quả hội nghị 10 và tình hình phân hóa trong thượng tầng lãnh đạo CSVN hiện nay, chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi phần nhận định của ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí Thư Đảng Việt Tân trong chương trình phát thanh hôm nay.

 

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here