Kết quả thanh tra năm 2014 của chính phủ CSVN thiếu trung thực

- Quảng Cáo -

Theo báo cáo mới về công tác thanh tra năm 2014, thanh tra chính phủ CS Việt Nam đã thực hiện hơn 7.000 cuộc thanh tra hành chính và gần 234.000 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, phát hiện nhiều vi phạm về kinh tế. Thanh tra kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 51.500 tỷ đồng và 1.600 ha đất, phạt vi phạm chính với số tiền trên 3.200 tỷ đồng, kiến nghị kỷ luật hành chính 2.000 tập thể và 15.500 cá nhân.

Cũng theo báo cáo mới, cơ quan thanh tra đã phát hiện 93 vụ tham nhũng với 108 người có hành vi tham nhũng. Trong đó, có 63 vụ tham nhũng với số tiền lên đến hơn 15 tỷ đồng.

Liên quan đến minh bạch tài sản, báo cáo cho biết trong năm 2013, đã có gần 1 triệu người kê khai tài sản, thu nhập, trong đó một người bị cảnh cáo do kê khai không trung thực và 6 người bị kỷ luật do chậm thực hiện việc kê khai.

Báo VNexpress trích lời ông Phí Ngọc Tuyển, Phó cục trưởng Phòng chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ CSVN cho biết việc kê khai tài sản là một trong những nhóm giải pháp chống tham nhũng của chính phủ nhưng kết quả mới công bố cho thấy sự thiếu trung thực và không chính xác.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here