Tù nhân lương tâm Bùi Thị Minh Hằng phản đối mặc áo tù

- Quảng Cáo -

Traigiam 400x300

Trai giam Gia Trung

Theo lời kể của anh Bùi Nhân, con trai bà Bùi Thị Minh Hằng trong chuyến thăm nuôi vào ngày 04.02.2015 cho biết, bà Bùi Hằng phản đối cán bộ trại giam Gia Trung bắt bà mặc áo tù, đóng dấu ‘phạm nhân’ lên quần áo của bà, bởi vì bà vô tội.

Về sức khỏe bà Bùi Hằng, anh Bùi Nhân cho hay, hiện nay, chân tay của bà Bùi Hằng tê run và bị đau nửa đầu, do đó bà đã làm đơn yêu cầu trại giam cho bà được khám bệnh.

- Quảng Cáo -

Bà Bùi Hằng bị chuyển trại giam vào ban đêm lúc 1 giờ sáng ngày 28.01, từ trại giam An Bình – tỉnh Đồng Tháp qua trại giam Gia Trung – huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, cách thành phố Pleiku khoảng 50 km.

Hai người bạn trong cùng vụ án của bà là ông Nguyễn Văn Minh bị chuyển qua trại An Phước, tỉnh Bình Dương, cô Thúy Quỳnh chuyển về Sài Gòn.

Được biết, trong chuyến thăm nuôi bà Bùi Hằng lần này, cùng đi với anh Bùi Nhân còn có bà Trần Thị Hồng, vợ Mục sư Nguyễn Công Chính, bà Thúy Nga, ông Phạm Nhật Thịnh.

Bà Bùi Hằng bị kết án 3 năm tù giam, ông Văn Minh vị kết án 2 năm 6 tháng tù giam và cô Thúy Quỳnh bị kết án 2 năm tù giam, theo Điều 245 BLHS “gây rối trật tự công cộng”, trong phiên tòa sơ thẩm vào ngày 26.08.2014. Và, y án trong phiên tòa phúc thẩm vào ngày 12.12.2014. Vụ án của bà cùng với hai người bạn được công luận gọi là vụ án ‘hai xe đi hàng ba’.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here