Thêm 3 nhà dân chủ VN bị án tù

- Quảng Cáo -

Vào lúc 7 giờ 30 sáng ngày 12.2.2015, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử ba người yêu nước Lê Thị Phương Anh, Đỗ Nam Trung, Phạm Minh Vũ với cáo buộc vi phạm điều 258 Bộ luật hình sự gọi là “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, công dân.”

Trước khi phiên tòa diễn ra có hàng trăm công an, an ninh thường phục đứng chốt chặn tại các ngã ba, ngã tư để ngăn cản mọi người tới tham dự phiên tòa gọi là CÔNG KHAI.

Xung quanh khu vực diễn ra phiên tòa, các quán nước, nhà nghỉ, khách sạn đều bị lực lưỡng công an, an ninh bố ráp, nhiều dân oan từ xa đến ủng hộ ba bị cáo đã bị bắt giữ.

Được biết tới tham gia phiên tòa lần này có rất nhiều anh chị em trong giới đấu tranh, không quản ngại đường xa từ Hà Nội vào để đồng hành cùng các bạn trẻ yêu nước.

- Quảng Cáo -

Bên cạnh đó còn có đoàn dân oan từ Vũng Tàu, Sài Gòn cùng kéo đến phản đối phiên tòa bất công, một số bà con dân oan bị bắt về đồn công an P.Tân Mai – Tp.Biên Hòa.

Phiên tòa chấm dứt vào lúc 12 giờ 15 chiều với mức án của Lê Phương Anh là 12 tháng, Phạm Minh Vũ 18 tháng và Trung Nghĩa (Đỗ Nam Trung) là 14 tháng.

Phiên toà xử 3 người yêu nước diễn ra chỉ cách vài ngày sau khi 2 blogger Bọ Lập và Hồng Lê Thọ được tại ngoại hầu tra đã không thể che dấu trò “thả” và “bắt” của nhà cầm quyền CSVN đối với các nhà dân chủ . Việc cho „tại ngoại hầu tra” cũng có thể là dấu hiệu đang nhượng bộ các áp lực. Tuy nhiên nhà cầm quyền muốn bắt (lại) lúc nào cũng được.

 

Luật sư Nguyễn Văn Đài, lãnh đạo Hội Anh em Dân chủ cho biết ông phản đối và cho “đây là bản án hết sức bất công” cho 3 nhà hoạt động.

LS Đài chỉ trích “đây là một điều luật mang tính chính trị chứ không phải là luật pháp.”

Theo LS Đài thì điều luật 258 là một điều luật hết sức mơ hồ, được chính quyền dựng lên để nhằm bóp chẹt tiếng nói của người dân trong nước. Khi công dân thực hiện quyền của mình [tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp và lập hội] mà nhà cầm quyền không hài lòng thì sẽ sử dụng điều [258 BLHS] này để bắt giữ, truy tố rồi xét xử.

Phiên toà xử 3 người yêu nước diễn ra chỉ cách vài ngày sau khi 2 blogger Bọ Lập và Hồng Lê Thọ được tại ngoại hầu tra đã không thể che dấu trò “thả” và “bắt” của nhà cầm quyền CSVN đối với các nhà dân chủ . Việc cho „tại ngoại hầu tra” cũng có thể là dấu hiệu đang nhượng bộ các áp lực. Tuy nhiên nhà cầm quyền muốn bắt (lại) lúc nào cũng được.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here