Chủ tịch Quốc hội CS Việt Nam quan ngại về con số thống kê kinh tế

- Quảng Cáo -

Hôm 11.3.2014 trong khi Ủy ban thường vụ Quốc hội CSVN cho ý kiến về dự án Luật thống kê sửa đổi, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng được truyền thông nhà nước dẫn lời nói GDP là con số thống kê quan trọng nhất của đất nước nhưng cách tính hiện nay lại “rất lơ mơ, không chính xác, không biết thế nào mà lần”. Nguyên nhân do điều ông gọi là vì “gần 100% điều khoản giao cho Thủ tướng và Chính phủ quy định.”, và rằng không nên “giao hết để Thủ tướng quyết”.

Ông Nguyễn Sinh Hùng bức xúc: “Chỉ tiêu không chính xác thì sao lãnh đạo đất nước được?

Và ông đề nghị: Phải công khai minh bạch chỉ tiêu quốc gia. Luật phải quy định chỉ tiêu quốc gia vào thẳng trong Luật, quy định từ chỉ tiêu cho đến cách tính cho rõ ràng, và chịu trách nhiệm rõ ràng chứ không phải giao hết cho Thủ tướng, Chính phủ quy định”.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh được dẫn lời nói rằng để cơ quan thống kê thuộc Chính phủ hay Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng không khác gì nhau, bởi Chính phủ cũng là nơi hoạch định kinh tế – xã hội trên cơ sở các số liệu thống kê được cung cấp, trong đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tham mưu.

- Quảng Cáo -

Trong khi đó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý tỏ ra quan ngại về tính độc lập của cơ quan thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Vì theo ông “Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa xây dựng kế hoạch, tham mưu kế hoạch, rồi lại công bố kết quả thực hiện. Vậy thì để cơ quan này thuộc bộ có độc lập được hay không?”

Cũng có ý kiến đề nghị quy định cơ quan thống kê Trung ương do Quốc hội thành lập hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, phản ánh.

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here