Vỉa hè quốc lộ mới khánh thành đã sụt lún nghiêm trọng

- Quảng Cáo -

Vỉa hè quốc lộ 1A đoạn từ thành phố Đông Hà đến thị xã Quảng Trị dài gần 14 cây số vừa mới đưa vào sử dụng 1 năm nhưng nay đã hư hỏng, sụt lún nghiêm trọng.

Theo mô tả của tờ Phụ Nữ Sài Gòn ngày 19 tháng 6, 2015, trên vỉa hè đoạn đường kể trên xuất hiện nhiều chỗ gạch lát bị bong tróc, sụt lún từng mảng lớn, chỉ còn trơ nền cát, thậm chí nhiều nơi sụt lún hơn 10 cm, gây nguy hiểm cho người đi bộ, đặc biệt là trẻ em.

Tin cho biết, đoạn đường trên do tập đoàn Trường Thịnh, tỉnh Quảng Bình khởi công vào tháng 10, 2008 nhưng do chậm tiến độ nên đến ngày 7, 2014 mới hoàn thành, với tổng mức đầu tư hơn 600 tỷ đồng.

Riêng vỉa hè đoạn đường này mới được đưa vào sử dụng cùng trạm thu phí đặt trên quốc lộ 1A qua xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên thời gian gần đây chúng đã bị hư hỏng, sụt lún nghiêm trọng.

- Quảng Cáo -

Theo ông Hoàng Quang Vinh, giám đốc Sở Giao Thông Vận Tải Quảng Trị thì, nguyên nhân một phần do chất lượng công trình không bảo đảm, một phần do ý thức người dân sống hai bên đường.

Còn theo quan sát của phóng viên Phụ Nữ Sài Gòn, dọc hai bên vỉa hè nơi đây có nhiều garage sửa chữa xe tải. Họ dùng vỉa hè làm nơi đậu đỗ khiến vỉa hè hư hỏng, bong tróc. Nhiều chiếc xe tải hạng nặng cũng tìm chỗ đậu trên vỉa hè, gây sụt lún. Ngay cả người dân cũng lấn chiếm vỉa hè làm nơi chứa vật liệu xây dựng để sản xuất. Thế nhưng chính quyền địa phương lại làm ngơ không có biện pháp giải quyết.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here