Công nhân Miến Điện biểu tình, đòi tăng lương

- Quảng Cáo -

Hàng trăm công nhân Miến Điện hôm 12/07/2015 đã xuống đường biểu tình đòi chính phủ thông qua việc tăng mức lương tối thiểu.

Các công nhân đã tuần hành bên ngoài một khu công nghiệp tại thành phố Yangon và thúc giục chính phủ tăng mức lương tối thiểu lên 3,54 đôla một ngày, tức là cao hơn nhiều so với mức 3,18 đôla mà Ủy ban Lương Tối thiểu Quốc gia đề xuất sau các cuộc thương thảo giữa chính phủ, giới chủ và công nhân. Mức lương tối thiểu hiện tại của Miến Điện là 2,65 đôla một ngày.

Các chủ nhà máy, mà phần lớn là do các công ty may mặc nước ngoài sở hữu và vận hành, đã đe dọa sẽ đóng cửa nhà máy của họ nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu được thi hành.

Hội các doanh nghiệp may mặc của Miến Điện nói rằng hơn 30 công ty có vốn đầu tư nước ngoài cho biết họ có thể đóng cửa nhà máy nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu có hiệu lực.

- Quảng Cáo -

Việc đóng cửa này có thể khiến hàng chục nghìn người rơi vào tình cảnh mất công ăn, việc làm.

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here