Thương mại Việt-Mỹ vượt mức 17 tỉ trong 8 tháng đầu năm

- Quảng Cáo -

Theo các số liệu của Cục Thống Kê Việt Nam thì trong 8 tháng đầu năm 2015 mức thặng dư mậu dịch (xuất siêu) của Việt Nam đối với Hoa Kỳ đã lên tới 17,2 tỉ đô la, tăng 20,3% so với cùng thời gian năm ngoái.

Trong tất cả 40 mặt hàng xuất khẩu sang Mỹ, đồ may mặc chiếm vị trí hàng đầu, thu nhập lên tới 6,3 tỉ đôla, chiếm 33,4% của tổng số thu nhập từ hàng xuất khẩu của Việt Nam. Kế đến là giày dép, điện thoại và linh kiện điện thoại, máy tính và sản phẩm điện tử, gỗ và đồ gỗ, máy móc thiết bị và các linh kiện, cùng với vải sợi.

Trang mạng Customstoday của Pakistan tường thuật rằng Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong số tổng cộng 200 nước và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới.

Trong khi đó, nhập siêu từ Trung Quốc trong 7 tháng đầu năm 2015 ở mức 19,5 tỷ USD.

- Quảng Cáo -

Các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc gồm nguyên phụ liệu cho ngành may mặc, giày dép, vải, bông, xơ sợi dệt các loại, sắt thép, máy vi tính, sản phẩm điện tử, hàng điện gia dụng, điện thoại các loại và linh kiện, máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng, ôtô.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here