Người dân Đà Nẵng lo ngại về sự xâm nhập ồ ạt của người Trung Quốc

Bài này được viết từ Đà Nẳng do ông Trần Văn Hai

- Quảng Cáo -

Việc người nước ngoài đến kinh doanh, lập nghiệp ở Việt Nam là chuyện bình thường. Nhưng nhiều năm gần đây, người dân ở nhiều địa phương rất quan ngại về sự có mặt ồ ạt của người Trung Quốc trên nhiều vùng lãnh thổ Việt Nam, trong đó có nhiều người nhập cư trái phép, không phép. Họ đã có những hoạt động lũng đoạn kinh tế Việt Nam, gây những ảnh hưởng xấu đến đời sống của người dân địa phương, đến an ninh, quốc phòng.

BN-KN746_TRADE0_J_20150929133056

Gần đây ở Đà Nẵng đặc biệt là ở quận Ngũ Hành Sơn, vùng gần sân bay Nước Mặn, đường Võ Nguyên Giáp hàng chục lô đất đã do người Trung Quốc làm chủ nhưng nấp bóng người Việt trong việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xây dựng khách sạn, nhà hàng, sòng bạc.

Từ Đà Nẵng, anh Khúc Thừa Sơn một người viết báo tự do đã nói lên nỗi bức xúc của mình về vấn đề này qua cuộc phỏng vấn do phóng viên Trần Quang Thành thực hiện.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here