Thủ đô Malaysia đầy khói mù

- Quảng Cáo -

Ngày 27/10/2015, thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia và Singapore bị khói mù bao phủ dày đặc, nguyên nhân là do việc đốt rừng làm rẩy ở Indonesia, đám khói dày đặc này còn bay đến Philippines và Việt Nam.

Ở đảo Sumatera và một số nơi khác của Indonesia hàng năm đến mùa này người dân thường hay phá rừng một cách bất hợp pháp để làm rẩy trồng hoa màu, năm nay Indonesia gặp hạn hán nên lá rừng khô héo dễ bắt lửa và không đủ nước để chửa cháy nên vào ngày 23 tháng 10 vừa qua Tổng thống Joko Widodo đã ra lịnh cấm phá rừng làm rẩy nhưng người dân không tuân lịnh nên để ra nạn cháy rừng lớn như vậy

Các chuyên gia về phòng cháy, cứu hỏa đã chỉ trích chính quyền Indonesia đã không chửa cháy hữu hiệu và những chính sách đối phó kịp thời nên đây là một nhân tai chứ không phải thiên tai.

Theo dự đoán của sở thiên văn khí tượng thì do hiện tượng El Nino năm nay ở Indonesia kéo dài nên không khí khô, hạn hạn do đó khói bụi sẽ còn kéo dài cho đến cuối năm nay.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here