Tự do hàng hải sẽ được đưa vào bản Tuyên bố chung của Hội nghị ASEAN

- Quảng Cáo -

Kuala Lumpur – Ngày 29/10/2015, truyền thông Malaysia đưa tin cho hay vấn đề quyền tự do hàng hải ở biển Đông sẽ được đưa vào bản Tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng sẽ được tổ chúc tại Kuala Lumpur (Malaysia) vào ngày 4 tháng 11 tới.

Theo các quan sát viên tình hình biển Đông thì vấn đề này trước đây đã được đem ra bàn nhưng cuối cùng không thành vì còn có nhiều ý kiến khác nhau, nay nhân vụ máy bay, tàu chiến Mỹ đi vào vùng hải lý quanh các đảo nhân tạo mà Trung quốc xây trái phép ở Spratly (Trường Sa) nên nhiều quốc gia tham dự hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng lên tiếng cần phải đưa vấn đề này vào bản Tuyên bố chung của Hội nghị.

Vì là quốc gia chủ trì Hội nghị nên Malaysia sẽ soạn nội dung bản Tuyên bố chung, trong đó có câu: Biển Đông là nơi mà tàu bè các quốc gia tấp nập qua lại, căn cứ vào luật Quốc tế và luật biển của Liên Hiệp Quốc thì tất cả các quốc gia phải tôn trọng quyền tự do di chuyển trên không và dưới biển ở China Sea (Biển Đông).

Trước đây Trung quốc luôn phản đối chuyện này, nhưng nay thì chưa rõ

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here