Trường mầm non Nam Lý: Những khoản thu vô lý

- Quảng Cáo -

Quảng Bình – 01/11/2015: Phụ huynh gửi con vào trường mầm non Nam Lý, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình tỏ ra rất bức xúc với những khoản thu đầu năm học của trường. Chưa kể tiền ăn của các cháu, gia đình phải chi cho mỗi cháu 3,5 triệu đồng.

Chi tiết:

tiền bán trú 450.000 đồng,

tiền cô nuôi: 630.000 đồng,

- Quảng Cáo -

tiền trực trưa: 270.000 đồng,

quỹ trường: 320.000 đồng,

quỹ xã hội hoá giáo dục: 300.000 đồng,

quỹ lớp: 250.000 đồng,

đồ dùng cho cháu: 310.000 đồng,

tiền cơ sở vật chất ban đầu: 200.000 đồng,

tiền ảnh: 30.000 đồng,

tiền học phí đầu năm: 600.000 đồng,

tiền đồng phục: 100.000 đồng,

tiền bảo hiểm: 80.000 đồng.

Bản thu này do một phụ huynh nhanh tay ghi lại chứ nhà trường không trao cho mỗi gia đình. Phụ huynh cũng không được trao hóa đơn. Chỉ được giải thích là „thu hộ cho Hội phụ huynh“.

Phí sau trường (hình: Thủy Phan)

Anh B., bố 2 cháu đi trường Nam Lý cho biết, với đồng lương công nhân ít ỏi, vợ chồng anh phải tất tả chạy đi vay nợ để đóng tiền trường cho con. Thắc mắc của anh: „Trường mầm non Nam Lý là trường công, vừa được đầu tư xây dựng rất khang trang nhưng năm nào nhà trường cũng yêu cầu chúng tôi đóng quỹ trường, quỹ xã hội hóa giáo dục, rồi quỹ cơ sở vật chất ban đầu. Điều này thật vô lý”.

Theo hiệu trưởng Lê Thị Hoa Lý, các khoản thu kể trên căn cứ vào công văn số 1055 của Sở GD&ĐT Quảng Bình.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here