Lợi dụng chống khủng bố Hà Nội siết chặt kiểm soát Facebook

- Quảng Cáo -

Hà Nội-  Sau vụ xử 1 công an 3 năm tù về tội cố ý làm lộ bí mật quốc gia trên Facebook đến vụ bà Phạm Thị Nga (Phó văn phòng sở Công thương tỉnh An Giang)  chỉ vì vào Facebook của mình đọc lời bình của một friend nào đó gởi đến với nội dung ‘’ Bộ mặt của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang thật kênh kiệu’’, đọc xong bà Nga bấm Like thế mà bị phạt 5 triệu đồng và kỷ luật đảng về tội xúc phạm lãnh đạo vì Chủ tịch UBND tỉnh là do Đảng cử, dân bầu ra.

Chưa hết, vào ngày 18/11/2015, Bộ trưởng Côn an Trần Đại Quang còn gởi 1 điện thư cho các sở Công an trên toàn cả nước yêu cầu các lực lượng xác minh làm rõ, xử lý nghiêm đối tượng lợi dụng mạng xã hội đưa tin, bài bình luận, kích động tư tưởng Hồi giáo cực đoan, khiêu khích hành động khủng bố
Tập trung nắm chắc đối tượng, địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện, có biện pháp ngăn chặn, vô hiệu hoá âm mưu, hoạt động xâm nhập, khủng bố, phá hoại của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm; tăng cường bảo vệ an ninh nội bộ, chú trọng bảo vệ hệ thống thông tin chuyên ngành hàng không.

Theo các nhà hoạt động xã hội ở trong nước thì chế độ CSVN đang lợi dụng việc chống khủng bố để xử phạt thật nặng những ai sử dụng Facebook, các trang mạng chỉ trích những việc làm sai trái của chế độ và lãnh đạo, chứ chẳng người Việt Nam nào cổ súy tư tưởng Hồi giáo cực đoan hay hành động khủng bố .

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here