Chống cưỡng chế đất: em Nguyễn Mai Trung Tuấn bị xử 54 tháng tù giam

Bởi chống cưỡng chế đất đai nhà cửa gia đình, em Nguyễn Mai Trung Tuấn bị xử 4 năm rưỡi tù giam, Long An 24-11-2015
- Quảng Cáo -

LONG AN – Hôm nay 24-11, tòa án huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An đã mở phiên tòa xử em Nguyễn Mai Trung Tuấn, thiếu niên 15 tuổi cùng cha mẹ dân oan chống cưỡng chế đất hồi tháng 4-2015 vừa qua, trước sự phẩn nộ của công luận cả nước.

Tại Hà Nội, sáng nay 24-11, bà con dân oan 3 miền từ Đồng Nai, Tiền Giang, Bình Dương, Bình Định, Tây Ninh... đã cùng xuống đường biểu tình trên đường phố phản đối phiên tòa đang xét xử em Nguyễn Mai Trung Tuấn tại Long An.
Tại Hà Nội, sáng nay 24-11, bà con dân oan 3 miền từ Đồng Nai, Tiền Giang, Bình Dương, Bình Định, Tây Ninh… đã cùng xuống đường biểu tình trên đường phố phản đối phiên tòa đang xét xử em Nguyễn Mai Trung Tuấn tại Long An.

Từ sáng sớm, rất nhiều người dân các nơi kéo về Long An nơi diễn ra vụ xử nhưng bị công an, an ninh sách nhiễu ngăn chận. Trong khi đó tại Hà Nội, sáng cùng ngày bà con dân oan 3 miền từ Đồng Nai, Tiền Giang, Bình Dương, Bình Định, Tây Ninh… đã cùng xuống đường biểu tình tuần hành trên đường phố Hà Nội nhằm phản đối phiên tòa đang xét xử em Nguyễn Mai Trung Tuấn tại Long An.

Công an an ninh Hà Nội đã đàn áp thẳng tay đoàn người biểu tình. Nhiều dân oan tham dự tuần hành đã bị đánh và bắt đưa lên xe buýt đưa đi. Tại đường Trần Phú, công an đã dùng vũ lực đàn áp bắt bà Trương Thị Quang, dân oan Tiền Giang, và bà Trần Thị Hài, dân oan Bình Dương, cùng một số người khác đưa về đồn công an.

Bà Đỗ Thị Hương, dân oan Bình Định ra Hà nội khiếu kiện, tham gia biểu tình phản đối phiên tòa, đòi thả em Trung Tuấn, cũng đã bị an ninh đàn áp hành hung tại đường Nguyễn Tri Phương – Ba Đình, Hà Nội, bị thương nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện Hà Đông.

Bà Đỗ Thị Hương, dân oan Bình Định tham gia biểu tình đòi thả em Trung Tuấn, đã bị an ninh đàn áp hành hung bị thương nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện Hà Đông.
Bà Đỗ Thị Hương, dân oan Bình Định tham gia biểu tình đòi thả em Trung Tuấn, đã bị an ninh đàn áp hành hung bị thương nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện Hà Đông.
- Quảng Cáo -

Tin từ Long An cho biết phiên tòa bắt đầu diễn ra lúc 8 giờ sáng, kéo dài đến khoảng 12 giờ 30 trưa cùng ngày, với tội danh cáo buộc “cố ý gây thương tích”, “chống người thi hành công vụ” nhà cầm quyền đã đưa ra bản án 4 năm 6 tháng tù giam cho em Nguyễn Mai Trung Tuấn cùng số tiền bồi thường 42 triệu 600 ngàn.

Em Nguyễn Mai Trung Tuấn, sinh năm 2000, là con của ông Nguyễn Trung Can và bà Mai Thị Hương, dân oan Long An. Vào ngày 14-4-2015 vừa qua nhà cầm quyền Thạnh Hóa, Long An, đã cho lực lượng cưỡng chế thu lấy đất của gia đình ông Nguyễn Trung Can và bà Mai Thị Hương. Vì không đền bù thỏa đáng nên gia đình ông Can quyết liệt chống đối lực lượng công an cưỡng chế. Em Tuấn bị cáo buộc đã dùng axid bình ắc-quy tạt vào lực lượng cưỡng chế khiến công an Nguyễn Văn Thuỷ bị thương tích. Em Tuấn sau đó bị CA truy nã bắt giam vào ngày 6-8-2015 khi đang trị bệnh tại nhà người thân tại tỉnh Ninh Thuận.

Tưởng cũng nê biết, trong phiên sơ thẩm diễn ra trong 2 ngày 15 và 16-9-2015, Toà án huyện Thạnh Hoá, tỉnh Long An, đã kết tội 12 dân oan là người thân trong gia đình em Nguyễn Mai Trung Tuấn tổng cộng 27 năm tù giam và 6 năm 6 tháng tù treo. Cha mẹ của em Tuấn là ông Nguyễn Trung Can và bà Mai Thi Kim Hương hiện đang bị giam trong nhà tù theo bản án vụ xử này.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here