Bắt Luật sư Nguyễn Văn Đài: Một nhà nước bất nhân

Luật sư Nguyễn Văn Đài
Luật sư Nguyễn Văn Đài.
- Quảng Cáo -

Điều 88, Bộ luật hình sự ‘‘Tội tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” là một công cụ đàn áp chính trị chứ không phải là một điều luật bình thường. Bằng chứng cho thấy nhiều luật sư, luật gia, những nhà bất đồng chính kiến của Việt Nam đã bị kết án với điều luật này. Việc Luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt tạm giam hôm 16 tháng 12 cũng dính tới điều 88. Nhiều tổ chức phi chính phủ cùng truyền thông quốc tế đã lên bản tin chỉ sau vài giờ.

LS Đài trước đây đã từng chịu 4 năm tù giam cũng cùng một tội danh. Sau khi ra tù LS tiếp tục đấu tranh cho nhân quyền qua những bài viết sâu sắc hay nhũng cuộc thảo luận giúp người dân hiểu rõ hơn về quyền con người phải có. Ông cũng bị sách nhiễu và bị côn đồ ra tay tàn bạo trước ngày bị bắt 1 tuần.

Mời quý thính giả theo dõi nhận xét của LS Lê Quốc Quân về trường hợp LS Nguyễn Văn Đài sau đây.

 

- Quảng Cáo -

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here