Hàng loạt nhà cổ Hội An bị hư hỏng do việc xây bờ kè

Xây bờ kè trên phố cổ Hội An
- Quảng Cáo -

HỘI AN – Việc thi công bờ kè để bảo vệ tuyến cổ đẹp nhất Hội An đã gây nứt nẻ cho hàng loạt ngôi nhà và có nguy cơ đổ sập trên tuyến phố Bạch Đằng.

Tuyến phố Bạch Đằng có hơn 50 ngôi nhà cổ hàng trăm năm tuổi, nằm dọc sát bờ sông Hoài.

Hội An - bờ kè 2Vết nứtVết nứt

Tuyến kè dự trù dài 780m, chạy dài từ Chùa Cầu đến Cầu Cẩm Nam, đi qua Phường Minh An. Việc thi công bắt đầu vào giữa Tháng 11, với phí tổn dự trù là 150 tỷ đồng, dự kiến hoàn tất trong vòng 12 tháng.

- Quảng Cáo -

Trong nhiều nhà cổ, do chấn động của việc thi công, đã xuất hiện nhiều vết nứt chạy dài nhiều mét. Cánh cửa gỗ của Nhà Hàng Hoa Anh Đào nằm ở đầu đường Bạch Đằng đã bị lệch không thể đóng mở được nữa do các vết nứt chạy dọc dưới nền nhà. Ngoài lề đường thì thảm nhựa và gạch lát lề bị nứt rời ra.

Việc thi công làm đến đâu thì nhà bị hư hỏng tới đó. Hiện đã có 5 nhà cổ bị nứt nẻ do chấn động gây ra.

Trong gần 1 tháng qua, các chủ nhà và người thuê nhà đã liên tục nộp đơn lên chính quyền khiếu nại tình trạng hư hỏng nói trên.

Một cư dân nói: “Chúng tôi e ngại bờ kè làm chưa xong thì nhà cổ đã không còn!” ./.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here