Nên dẹp bỏ trường đảng

- Quảng Cáo -

Việt Nam, dưới chế độ độc tài toàn trị đang tồn tại hai hệ thống trường học : Hệ thống giáo dục từ mẫu giáo đến đại học do nhà nước quản lý ; hệ thống  giáo dục chính trị mà thường gọi là trường đảng do Đảng Cộng sản độc quyền nắm giữ. Loại trường này có từ cấp huyện lên đến trung ương là Học viên chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Các loại cán bộ từ cấp xã đến trung ương đều phải qua các lớp học do hệ thông trường đảng đảm trách để có chứng chỉ sơ cấp, trung cấp, cao cấp về chính trị.

Hệ thống trường đảng từ ngày ra đời đến nay nó nằm ngoài vòng kiểm soát của nhà nước – mặc dù nhà nước này cũng do Đảng Cộng sản độc quyền nắm giữ. Chưa hề có một tổng kết nào đánh già về  hiệu quả loại trường này.

Từ tỉnh Lạng Sơn, ông Vi Đức Hồi, nguyên là giảng viên trường đảng cấp huyện có đôi điều chia sẻ về hệ thống trường đảng qua cuộc phỏng vấn do phóng viên Trần Quang Thành thực hiện.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here