Còn “xin-cho” là còn tham nhũng

Ông Nguyễn Thanh Thiên
- Quảng Cáo -

CẦN THƠ – Trên đây là lời phát biểu rất “quyết liệt” của ông Nguyễn Thanh Thiên, Phó Chánh Án Toà Án TP Cần Thơ vào ngày 15 Tháng Giêng, 2016 vừa qua tại Hội Nghị Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Luật Phòng Chống Tham Nhũng tổ chức tại Cần Thơ.

Hội Nghị đưa ra một số thông tin là trong 10 năm qua:

– đã điều tra khởi tố 42 vụ, 77 bị can, tài sản tham nhũng phát hiện gần 24 tỉ đồng, mới thu hồi được 6 tỉ,

– thủ tục hành chánh còn phức tạp, cơ chế ra quyết định và chịu trách nhiệm không rõ ràng là yếu tố hàng đầu gây ra tham nhũng,

- Quảng Cáo -

– việc xử lý tham nhũng còn quá nhẹ,

– một số cán bộ, công chức và người dân còn xem việc hối lộ khi giải quyết công việc là chuyện bình thường.

Ông Nguyễn Thanh Thiên nói rằng công tác phòng ngừa chưa hiệu quả, và các đơn vị xin kế hoạch, kinh phí, … thường tiềm ẩn tiêu cực, tham nhũng.

Kết quả của Hội Nghị vừa qua tại Cần Thơ cũng không khác gì những hội nghị tại Quảng Nam, Quảng Ngãi và nhiều thành phố khác trong thời gian qua.

Cần Thơ-Hội Nghị

Trong ma trận tham nhũng dưới XHCNVN hiện nay, như một “bầy sâu” theo lời của ông Trương Tấn Sang, khi những con sâu to béo vẫn còn đó thì xã hội làm thế nào để hết sâu.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here