Phái đoàn VN đi ký TPP tại New Zealand

- Quảng Cáo -

VIỆT NAM – Bộ Trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng sẽ là người đại diện VN để ký kết Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) diễn ra tại New Zealand vào ngày 4 Tháng Hai, 2016.

Phái đoàn VN dự trù sẽ tới Úc và Tân Tây Lan vào ngày hôm nay, 30 Tháng Giêng, 2016 với mục tiêu đẩy mạnh hợp tác kinh tế với các quốc gia này ngoài việc ký Hiệp Định TPP.

Việc đám phán TPP giữa 12 quốc gia được hoàn tất vào ngày 5 Tháng Mười, 2015.

Thứ Trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết là nội dung cuối cùng mà VN sẽ ký kết có một số thay đổi nhưng không nhiều so với nội dung được công bố trước đây.

- Quảng Cáo -

TPP có sự tham gia của 12 nước gồm: Australia, Brunei Darussalam, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam.

TPP được kỳ vọng là sẽ giúp nâng cao mức sống của người dân, khuyến khích sự minh bạch và sự hiệu quả điều hành và bảo vệ người lao động.

Những mong đợi tốt đẹp đó không đến tự nhiên và chỉ xảy ra nếu quốc gia liên hệ đáp ứng thoả đáng những nhu cầu và yếu tố cạnh tranh cần thiết trong môi trường mở của TPP.

Đó là câu hỏi và sự quan tâm khi nhìn về khả năng của Việt Nam trong thời gian tới.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here