Xẻ thịt heo chết bán cho người tiêu dùng

- Quảng Cáo -

BẾN TRE – Ngày 29 Tháng Giêng, 2016, phòng Cảnh sát môi trường và Chi cục Thú y tỉnh Bến Tre đã khám phá và bắt quả tang một tiểu thương đang chuẩn bị xẻ thịt heo chết để bán ra thị trường cho người tiêu dùng.

Ông Lê Nguyễn Phúc 42 tuổi người xã Tân Thành Bình, huyện Mõ Cày Bắc đã bị bắt cùng 5 con heo chết đã bốc mùi. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn tìm thấy 375 kg thịt heo trong tình trạng đã đổi màu và hôi thối.

Mặc dù ông Phúc không có giấy phép kinh doanh nhưng làm nghề giết mổ gia súc tại nhà đã được gần 4 năm. Trung bình mỗi ngày ông xẻ thịt 4-5 con heo chết; sau đó mang đi tiêu thụ ở các xã, huyện lân cận.

Điều đáng buồn là chuyện thịt lợn ốm chết “lết từ lò mổ đến bàn ăn” là chuyện thường ngày ở huyện, chuyện vẫn xảy ra dài dài trên đất nước ta ngày nay.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here