Lại sập cần cẩu trên công trình đang thi công

- Quảng Cáo -

SÀI GÒN – Ngày 30 tháng Giêng, 2016, một chiếc xe cần cẩu đang thi công trên tuyến đường sắt đô thị Bến Thành – Suối Tiên đã bất ngờ đổ sập xuống khiến tài xế điều khiển xe bị thương và nhiều người đi đường phải một phen hốt hoảng.

Khoảng 14h15 chiều, chiếc xe cần cẩu nặng hàng chục tấn mang biển số 50LA-2135 đang đưa các khối đá bê tông lớn để thử tải tuyến đường sắt đô thị Bến Thành – Suối Tiên cách ngã tư Bình Thái khoảng 300m thuộc phường Trường Thọ, quận Thủ Đức thì bất ngờ mất thăng bằng rồi đổ sập xuống.

Một người đi đường thuật lại rằng:“Tôi nghe rầm rầm, đùng đùng chẳng biết chuyện gì chỉ nghe mọi người hét lớn sập cần cẩu chạy đi thì cắm đầu cắm cổ chạy. Cảnh tượng lúc đó hỗn loạn. Cũng may tay cẩu ngã vào khu vực cây xanh song song xa lộ Hà Nội, nếu ngã ra đường sẽ có nhiều người gặp nạn”.

Dự án Metro Bến Thành – Suối Tiên có tổng vốn 2,49 tỷ USD (hơn 47.000 tỷ đồng) được khởi công vào tháng 8/2012. Theo thiết kế, tuyến dài gần 20 km, đi qua các quận 1, 2, 9, Bình Thạnh, Thủ Đức (TP Sài Gòn) và huyện Dĩ An (Bình Dương). Trong đó, khoảng 2,6 km đi ngầm (3 nhà ga) và hơn 17 km trên cao (11 nhà ga).

- Quảng Cáo -

Công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2019 và đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2020. Tuy nhiên, mới đây Ban quản lý cho biết hơn 17 km trên cao của tuyến metro này có thể được vận hành năm 2018, sớm hơn ba năm so với kế hoạch.

Trước đây, vào cuối năm 2014, một chiếc cần cẩu khác trong lúc thi công tuyến đường sắt này, đoạn dưới chân cầu Rạch Chiếc cũng đã bị đổ sập xuống như trường hợp ngày hôm nay.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here