Thụy Sĩ: thiên đàng hạ giới?

- Quảng Cáo -

THỤY SĨ – Chính phủ nước Thụy Sĩ đã đồng ý xúc tiến một cuộc bỏ phiếu liên quan đến đề nghị của một nhóm học giả, theo đó Thụy Sĩ sẽ trả lương cho mọi người dân Thụy Sĩ bất kể người dân có đang đi làm hay không, với mức lương là 2.450 Mỹ kim mỗi tháng, tức là 29.400 Mỹ kim mỗi năm.

Nhóm học giả Thụy Sĩ kể trên lập luận rằng mục tiêu của đề nghị nói trên trước tiên là để mọi người dân Thụy Sĩ có thu nhập bảo đảm; kế đến nhóm học giả này cho rằng là dù được trả trợ cấp như vậy người dân Thụy Sĩ vẫn tiếp tục đi làm và không cần nhận trợ cấp đó.

Nên biết là lợi tức trung bình của người dân Thụy Sĩ là khoảng 60.000 Mỹ kim một năm.

Theo kết quả khảo sát của Viện Nghiên Cứu Demoscope thì số đông người dân Thụy Sĩ cho biết là họ sẽ tiếp tục làm việc; chỉ 2% cho biết là họ sẽ ngừng làm việc, và 8% nói là sẽ suy nghĩ tùy theo hoàn cảnh cá nhân.

- Quảng Cáo -

Nếu đề nghị trên được bỏ phiếu chấp thuận và đem áp dụng thì Thụy Sĩ sẽ tốn cho việc này khoảng 200 tỉ Mỹ kim mỗi năm.

Một số người cho rằng đề nghị nói trên không khả thi.

So với lợi tức trung bình đầu người tại Việt Nam là 1.900 Mỹ kim một năm người Việt Nam nghĩ gì về đề nghị nói trên của Thụy Sĩ và nước Thụy Sĩ? Một thiên đàng hạ giới?

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here