Hoa Kỳ cáo giác Trung Quốc tiếp tục xây đảo nhân tạo

Giám đốc Cơ quan tình báo Hoa Kỳ James Clapper nói Trung Quốc tiếp tục xây đảo nhân tạo phi pháp trên Biển Đông, 09-02-2016
- Quảng Cáo -

WASHINGTON – Hôm thứ Ba, 9 tháng Hai, phát biểu trong buổi điều trần trước Thượng viện, Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Hoa Kỳ James Clapper nói rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục xây đảo nhân tạo phi pháp nhằm phục vụ tham vọng chủ quyền của nước này tại trên Biển Đông.

Hãng tin AP trích dẫn lời Ông James Clapper nói rằng, mặc cho Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, trong chuyến thăm Mỹ hồi năm 2015, có tuyên bố hứa là Bắc Kinh không có ý định quân sự hóa các đảo đang chiếm đóng ở vùng Biển Đông, nhưng Trung cộng đang quân sự hóa các đảo nhân tạo nước này và tiếp tục xây dựng phi pháp phi đạo, công sự quân đội, radar, phi đạo, cảng hải quân, cùng với việc cho đáp thử máy bay trên những phi đạo mới này.

Đầu tháng Giêng, 2016 vừa qua, Trung Quốc đã 3 lần cho máy bay dân sự đáp thử xuống đường băng dài 3.000 m mà nước này xây dựng phi pháp trên đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ngoài ra, Trung Quốc còn xây dựng hai đường băng phi pháp khác trên đá Xu Bi và đá Vành Khăn cũng thuộc quần đảo Trường Sa, Việt Nam. Ít nhất, Trung Quốc đã cải tạo bồi đắp và xây dựng phi pháp 7 đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam, và hiện chiếm hữu 3,200 mẫu đất trên các đảo nhân tạo trong vùng biển còn đang tranh chấp.

Theo tiết lộ của Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, Đô đốc Harry Harris, các hình ảnh ghi nhận cho thấy Trung Quốc rõ ràng quân sự hóa Đá Chữ Thập ở Trường Sa. Ông còn cảnh báo rằng tới năm 2020, Trung Quốc có thể sẽ kiểm soát Biển Đông trước mọi lực lượng quân sự nơi đó ngoại trừ lực lượng Hoa Kỳ.

- Quảng Cáo -

Mới hôm nay, truyền thông nhà nước Trung Quốc lại đồng loạt đưa tin Bắc Kinh sẽ đưa thêm phi đạn và máy bay chiến đấu ra Hoàng Sa sau vụ tàu khu trục Mỹ USS Curtis Wilbur đi vào phạm vi 12 hải lý quanh đảo Tri Tôn ở Hoàng Sa, thách thức các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trong khu vực hôm 30 tháng Giêng.

- Quảng Cáo -

4 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here