Công an Lâm Đồng tiếp tục chính sách bạo hành đối với cựu TNLT Trần Minh Nhật

Anh Trần Minh Nhật bị công an Lâm Đồng ném đá vỡ đầu tối ngày 22 Tháng Hai, 2016.
- Quảng Cáo -

LÂM ĐỒNG (CTM Media) – Vào lúc khoảng 8 giờ tối ngày 22 Tháng Hai, 2016, cựu tù nhân lương tâm Trần Minh Nhật đã bị công an Lâm Đồng ném đá vỡ đầu, gây thương tích trầm trọng.

Tin từ gia đình cho biết, gia đình anh Trần Minh Nhật đang đọc kinh khi bị công an gọi Minh Nhật ra khỏi nhà và dùng viên đá to ném mạnh vào đầu anh Minh Nhật khiến anh vỡ đầu và chảy máu. Trên đường đi khám vết thương anh Minh Nhật đã bị công an đã chặn xe và hăm doạ giết anh.

Kể từ khi cựu tù nhân lương tâm Trần Minh Nhật ra khỏi tù vào cuối Tháng Tám, 2015, công an thường xuyên khủng bố anh Minh Nhật và gia đình.

Gần đây nhất, vào ngày 12 Tháng Hai, 2016, gia đình anh Trần Minh Nhật đã bị xịt thuốc trừ sâu ngay trước sân nhà khiến ai ra ngoài cũng bị đau đầu và ói mửa.

- Quảng Cáo -

Trước đó, vào dịp lễ Giáng Sinh năm 2015, 155 cây cà-phê và 11 cây bơ của anh trai Minh Nhật đã bị chặt phá. Riêng nhà Minh Nhật  bị nhổ 7 gốc tiêu và 400 gốc tiêu khác bị xịt thuốc.

Vào ngày 9 Tháng Hai, 2016, đống củi đặt gần cạnh ngôi nhà gỗ của gia đình đã bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. Bà con hàng xóm phải mất hơn 3 giờ đồng hồ mới khống chế được ngọn lửa.

Anh Trần Minh Nhật đã gửi đơn thư tới Ủy ban bảo vệ nhân quyền Liên Hiệp Quốc, các tổ chức bảo vệ nhân quyền, Hội đồng giám mục Việt Nam và Tòa Đại sứ các nước phương Tây để nhờ lên tiếng bảo vệ cho anh và gia đình.

Hiện đang có chiến dịch trên Facebook kêu gọi mọi người báo động vụ bạo hành mới xảy ra với các sứ quán và cơ quan quốc tế.

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here