Thụy Sĩ không trục xuất người nhập cư phạm tội

- Quảng Cáo -

THỤY SĨ (CTM Media) – Người dân Thụy Sĩ đã bỏ phiếu bác bỏ đề nghị trục xuất những người nhập cư vi phạm pháp luật của Đảng Nhân Dân Thụy Sĩ, theo đó bất cứ người nhập cư nào phạm tội 2 lần trong vòng 10 năm, từ những tội nặng như tội giết người đến những tội nhẹ như gây rối trật tự công cộng, làm chứng sai sự thật, …sẽ bị trục xuất khỏi Thụy Sĩ.
Đài truyền hình Thụy Sĩ thông tin là 59% cử tri đã bác bỏ đề nghị nói trên.
Để chống lại đề xuất nói trên, một liên minh các đảng chính trị cầm quyền đã được thành lập với chủ trương cho rằng kế hoạch trục xuất là vô nhân đạo, và một hệ thống tư pháp 2 tầng mang tính phân biệt kỳ thị đối với số lượng 2 triệu người nhập cư sống ở Thụy Sĩ tương đương với một phần tư dân số Thụy Sĩ.
Đề xuất trục xuất người nhập cư của Đảng Nhân Dân Thụy Sĩ là hệ quả của làn sóng người tị nạn trong thời gian vừa qua và vẫn còn tiếp tục song song với những vấn đề liên hệ như nguy cơ các tổ chức khủng bố lợi dụng ngõ nhập cư để xâm nhập các quốc gia tại Âu Châu.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here