Việt Nam báo động đỏ về nguy cơ cháy rừng

- Quảng Cáo -

 

LÂM ĐỒNG (CTM Media) – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam vừa đưa ra lời báo động, là hiện nhiều tỉnh tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên và phía Nam đã nhiều ngày không có mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, nên nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao.

Theo cảnh báo của Cục Kiểm lâm, hiện có 12 tỉnh nằm trong mức độ cảnh báo cấp V, cấp cực kỳ nguy hiểm gồm Lâm Đồng, Tây Ninh, Khánh Hòa, Gia Lai, Đồng Nai, An Giang, Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu, Cà Mau, Kon Tum, Long An, Ninh Thuận.

- Quảng Cáo -

Tại các địa phương trên, nếu xảy ra cháy rừng thì hầu hết các kiểu rừng đều dễ bắt lửa và lây lan rất nhanh. Bên cạnh đó, có 3 tỉnh nằm trong mức độ cảnh báo cấp IV, cấp nguy hiểm gồm Bình Thuận, Đắk Nông, Bình Phước.

Ngoài ra, Cục Kiểm Lâm đã yêu cầu các địa phương trên triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy theo quy định, tăng cường lực lượng kiểm lâm địa bàn hướng dẫn người dân canh tác nương rẫy, kiểm soát chặt chẽ người ra vào tại các khu rừng trong thời kỳ cao điểm về cháy rừng.

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here