Nợ công Việt Nam tăng cao

- Quảng Cáo -

HÀ NỘI (CTM Media) – Vào ngày 7 tháng Ba 2016 trong buổi họp ở Hà Nội, ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tuyên bố, công nợ của Việt Nam tăng cao, sắp vượt mức an toàn vì tổng sản phẩm quốc nội sụt thấp bất ngờ, nhưng không tiết lộ con số ước lượng tổng sản phẩm quốc nội là bao nhiêu.

Xin nhắc lại, công nợ của Việt Nam hiện nay tăng gần 1 điểm, chiếm tỉ lệ 62.2% tổng sản phẩm quốc nội trong khi nợ ngoại quốc hiện nay tương đương với mức 43% tổng sản phẩm quốc nội, tăng thêm 1.6 điểm. Trong khi đó, nhà cầm quyền CSVN cho rằng, cả hai con số công nợ và nợ ngoại quốc gia tăng là không đáng quan tâm, vì vẫn còn nằm trong giới hạn an toàn được quốc hội Cộng sản Việt Nam ấn định, là 65% và 50%.

Cần nói thêm, theo CSVN thì công nợ không bao gồm nợ của ngân hàng trung ương, và các công ty sở hữu nhà nước, mà đã vượt quá ngưỡng 50%.

Được biết, nhà cầm quyền CSVN dự tính sẽ phát hành trái phiếu trong thời hạn từ năm 2017 đến năm 2020 với tổng trị giá 8 tỉ 850 ngàn triệu Mỹ kim.

- Quảng Cáo -

2 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here