Tư Lệnh Quốc Phòng ASEAN ra lập trường chung về Biển Đông

- Quảng Cáo -

VIENTIANE – LÀO (CTM Media) – Hội Nghị Tư Lệnh Lực Lượng Quốc Phòng Các Quốc Gia Thành Viên ASEAN Lần Thứ 13, vào ngày 14 Tháng Ba vừa qua, với chủ đề “Tăng cường hợp tác quốc phòng vì một Cộng Đồng ASEAN năng động”, lần đầu tiên trong lịch sử đã đưa ra một Tuyên Bố Chung về vấn đề Biển Đông.

Tuyên Bố Chung có tính cách lịch sử này phản ảnh sự thay đổi lập trường rất rõ ràng của ASEAN để đáp ứng những đòi hỏi và thách thức liên quan đến vấn đề an ninh trong khu vực mà ai cũng biết là do những hành vi đe dọa, gây hấn và xâm lăng của Trung Quốc trong thời gian vừa qua và ngày một gia tăng cường độ trên Biển Đông.

Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, Đại Tướng Đỗ Bá Tỵ nói tình hình an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông đang bị thách thức bởi những hành động không tuân thủ luật pháp quốc tế, do đó cần tăng cường các hoạt động xây dựng lòng tin của các lực lượng quân sự hoạt động trên biển, trên không tại khu vực Biển Đông.

Trưởng đoàn Philippines, Trung tướng Romeo Tanalgo cho rằng một bộ quy tắc ứng xử giữa ASEAN và Trung Quốc sẽ làm giảm rất nhiều nguy cơ xung đột vũ trang trên Biển Đông và việc các quốc gia ASEAN có tiếng nói chung về vấn đề Biển Đông là hết sức cần thiết.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here