Lâm tặc hoành hành ở rừng gỗ Thanh Hoá

- Quảng Cáo -

(CTM Media) – Ông Nguyễn Hữu Hậu, Hạt Phó Kiểm Lâm Huyện Thường Xuân, Thanh Hoá, vào ngày 3 Tháng Tư, 2016, đã cho truyền thông biết là đã khởi tố 8 nghi can liên quan đến vụ đốn hạ 35 cây gỗ sang, dẻ, chò nâu, xoan đào, … với khối lượng khoảng 40m3 tại cánh rừng Bát Mọt, nơi được giao cho 2 hộ gia đình ông Vi Văn Khăm và Lang Văn Toản trông coi chăm sóc.

Vào đầu Tháng Ba, Kiểm Lâm tại đây cũng đã bắt giữ một xe vận tải vận chuyển 55 hộp gỗ xẻ bị lâm tặc đốn hạ phi pháp.

Huyện Thường Xuân là địa phương có trữ lượng rừng lớn nhất Thanh Hoá, với khoảng 90 nghìn hecta rừng nhưng chỉ có 2 cán bộ kiểm lâm phụ trách.

Người dân nhận định là một địa bàn rộng lớn như vậy mà chính quyền địa phương chỉ điều động có 2 cán bộ kiểm lâm trách nhiệm là không hợp lý vì họ không thể kiểm soát nổi dù muốn, tạo cơ hội cho lâm tặc hoành hành, và đặt dấu hỏi là tại sao lại có sự sắp xếp vô lý như vậy vì trước đây đã xảy ra nhiều trường hợp lâm tặc hoành hành được là nhờ móc nối với cán bộ và chính quyền địa phương tham nhũng.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here