Công an bố ráp Gx Hướng Phương-Giáo phận Vinh

- Quảng Cáo -

QUÀNG BÌNH (CTM Media) – Trưa ngày 06/04/2016 công an cảnh sát được trang bị đầy đủ súng ống, lựu đạn cay đã đàn áp đánh đập giáo dân giáo xứ Hướng Phương, Giáo phận Vinh.. Lực lượng công an đã và bắn, và ném lựu đạn cay vào bà con giáo dân giáo xứ Hướng Phương, khiến nhiều người bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin từ Linh mục Phêrô Lê Nam Cao, Quản xứ giáo xứ Hướng Phương cho GNsP biết : “Năm nay, giáo xứ có tổ chức chầu lượt nên đã cắm cờ, cắm quạt lên. Có hai cái cột sắt nhỏ nhỏ cao 4-5 m để làm bóng đèn chiếu sáng đường đi và cắm cái cờ lên nhưng mà chính quyền địa phương huyện Quảng Trạch không ưng, Người ta đưa súng ống, đạn hơi cay bắn vào người dân, thì khói mù mịt luôn, một vài người bị đánh đập và một vài người bị bắt nữa.”

Được biết những giáo dân bị bắt sau đó đã được thả ra hết.

nguồn video clip: Dung Nguyen

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here