Bỉ xác nhận bắt được nghi can khủng bố đào thoát trong vụ đặt bom phi trường

Nghi can khủng bố trong vụ đặt bom tại phi trường Brussels (hình dailymail.cọmuk)
- Quảng Cáo -

BRUSSELS, BỈ (CTM Media)-  Hôm mùng 9 tháng 4, giới hữu trách Bỉ chính thức xác nhận đã bắt được nghi can khủng bố mặc áo khoác trắng đội mũ đã đào thoát trong vụ đặt bom tại phi trường ở Brussels hôm 22 tháng 3, ba tuần trước đây.

Văn phòng công tố liên bang Bỉ cho biết Mohamed Abrini, kẻ bị bắt trong đợt truy quét các tên tình nghi khủng bố mới nhất hôm thứ sáu, sau khi bị thẩm vấn, đã thú nhận mình chính là người đội mũ mặc áo khoác trắng đã bị thu hình đi kèm cùng hai tên khủng bố đánh bom tự sát tại phi trường.  Abrini đã bỏ lại chiếc xe tải hành lý có bom và cho biết đã vất áo khoác trắng vào thùng rác và bán đi mũ đen đã đội ở phi trường.

Abrini cũng là nghi can cuối cùng được nhận diện đã đào thoát trong loạt khủng bố bắn giết tập thể tại Paris hôm 13 tháng 11 năm ngoái.  Tên này đã được thấy đi cùng nhóm với đám khủng bố ở Paris, và y đã để lại dấu tay trên chiếc xe Renault được dùng trong vụ bắn giết ở Paris, cũng như trong căn hộ ở Brussels mà các tên khủng bố tự sát đã từng ở đó trước khi tấn công phi trường.

Abrini đã từng qua Syria và có người em trai đã tử trận trong vùng của ISIS kiểm soát.  Cùng bị bắt với Abrini hôm thứ sáu, có ba nghi can khác và tất cả đang bị truy tố về tội tham gia khủng bố giết người.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here